| Hotline: 0983.970.780

Sức ép nặng nề cho U23

Thứ Ba 15/10/2013 , 10:25 (GMT+7)

Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc vừa giành thêm 1 chiến thắng trong loạt trận giao hữu trước thềm SEA Games 27. U23 VN hiện đang chịu sức ép lớn từ thành tích của lứa đàn em U19.

Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc vừa giành thêm 1 chiến thắng trong loạt trận giao hữu trước thềm SEA Games 27. U23 VN hiện đang chịu sức ép lớn từ thành tích của lứa đàn em U19.

Thành công lớn nhất của bóng đá VN ở đấu trường khu vực tới thời điểm hiện tại vẫn là chức vô địch AFF cup 2008 dưới thời HLV H.Calisto. Điểm nhấn trên hành trình lên ngôi số 1 Đông Nam Á của ĐTVN thời điểm trên là việc đội bóng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha để thua liên tiếp trong các trận giao hữu trước mùa giải.

Cụ thể, ĐTVN đã không giành chiến thắng qua 10 trận liên tiếp, với đỉnh điểm là thất bại ở giải giao hữu cúp bóng đá TP Hồ Chí Minh.

Sau giải đấu trên, LĐBĐVN (VFF) thậm chí đã tính tới phương án sa thải ông Calisto, trước sức ép từ dư luận và người hâm mộ bóng đá. Ông Calisto rốt cuộc được trao cơ hội cuối và đã đưa ĐTVN đoạt chức vô địch AFF cup, dù ít nhiều mang dấu ấn của sự may mắn.

Cũng từ sau giải đấu trên, bóng đá VN chưa một lần thành công ở cả đấu trường AFF cup lẫn SEA Games. Các đội bóng của VN từ U23 đến ĐTQG dù thắng rất nhiều ở các loạt trận giao hữu nhưng lại trở nên yếu đuối khi vào giải chính thức.

AFF cup 2012 tại Bangkok (Thái Lan) là ví dụ điển hình. ĐTVN dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng đã thắng liên tiếp ở các trận giao hữu nhưng sau đó thi đấu không thành công ở AFF, bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Đây chính là lý do nhiều người lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra với U23 VN, đội cũng đang thắng như chẻ tre. Trong chuyến tập huấn tại Hungary, U23 đã thắng 3 trận và chỉ hoà 1 trước các đội bóng địa phương.

 Chiều 13/10 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại giành thêm 1 trận thắng nữa trước CLB Nay Pyi Taw, á quân mùa giải 2013 của giải VĐQG Myanmar.

Ở trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất do Huy Hùng, Mạnh Dũng bị chấn thương, trong khi Đình Hoàng bị đau mắt. Tuy nhiên, đội hình dự bị của U23 VN vẫn vượt qua Nay Pyi Taw bằng bàn thắng duy nhất của Phi Sơn.

“Các cầu thủ đã có những tiến bộ rõ nét. Tuy nhiên để có thể thi đấu tốt ở SEA Games đòi hỏi toàn đội phải nỗ lực hơn nữa. Tại SEA Games nếu bị rơi vào bảng đấu có 6 đội, chúng ta sẽ phải thi đấu với mật độ rất dày nên yêu cầu BHL đặt ra với các cầu thủ là phải tăng cường tích luỹ thể lực cũng như kinh nghiệm.

Về cơ bản, tôi hài lòng với tinh thần của các em, nhưng U23 VN vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Với thành công của U19 VN tại Vòng loại giải vô địch châu Á, U23 VN đang chịu khá nhiều sức ép từ phía người hâm mộ, chưa kể chỉ tiêu phải vào tới trận chung kết ở SEA Games 27 bị đánh giá là rất nặng nề.

Mặc dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, các cầu thủ U23 VN sẽ biết gạt các vấn đề ngoài chuyên qua một bên để tập trung vào việc tập luyện và thi đấu. “Thành công của U19 VN là một tín hiệu đáng mừng. Nếu được khích lệ một cách công bằng và đúng mức, tôi cho rằng U23 VN sẽ coi đó là động lực để thi đấu quyết tâm hơn ở SEA Games”, ông Phúc nói.

Theo kế hoạch, 17h30 chiều nay U23 VN sẽ thi đấu trận giao hữu lượt về với U23 Myanmar. Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã thắng đối phương 2-0. Các cầu thủ U23 VN vì vậy hiện đang rất tự tin sẽ tiếp tục đánh bại đối phương trong trận đấu này.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất