| Hotline: 0983.970.780

Sức hút Bình Ba

Thứ Ba 10/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Gần đây, tour du lịch nội địa hấp dẫn nhất có lẽ là điểm đến Bình Ba, một hòn đảo nhỏ thuộc xã Cam Bình (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Đến để được là người ngắm nơi có bình minh sớm nhất Việt Nam, đến để trầm mình xuống vùng biển ngát xanh ngắm san hô, đến để biết về nghề nuôi tôm hùm… Vâng, sức hút mạnh nhất của Bình Ba chính là tôm hùm. Chả thế mà dân Khánh Hòa có câu: “Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh”.

Đảo Bình Ba thuộc xã Cam Bình. Xã có 5 ấp thì 3 ấp (Bình Ba Đông, Bình Ba Tây và Bình An) thuộc đảo Bình Ba, với 3.700 dân. Dân đảo Bình Ba bắt đầu làm quen với nghề nuôi tôm hùm vào năm 1997. Tôm nuôi từ 16-18 tháng thì thu hoạch.

Sau một vụ nuôi thí điểm, trước tiềm năng của ngành nghề mới, số hộ nuôi tôm hùm từ 70 hộ tăng vọt lên 200 hộ với chính sách hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng/hộ. Đến nay có đến 85% hộ dân Bình Ba nuôi tôm hùm.

Chị Võ Thị Kim Chung, hộ nuôi tôm hùm ngụ tại ấp Bình An, có 4 lồng nuôi tôm hùm bông và 6 lồng tôm xanh cho biết, tôm hùm xanh 1 lồng nuôi 250 con, tôm hùm bông thả 70 con/lồng. Chuyển mùa, nước trở lạnh, không ít tôm “vĩnh biệt” lồng. Tuy nhiên, một vụ nếu hao hụt từ 10 - 15% là thành công.

Thức ăn chính của tôm hùm là sò, cua, mực con… Vào mùa biển động, nguồn thức ăn tôm khan hiếm, ngư dân đánh bắt được mực dù ngon cũng không dám ăn mà phải để dành cho tôm hùm.

Tuy nhiên, đầu ra của tôm hùm chủ yếu là bán cho thương lái thu mua cho các Cty XK hoặc cho các nhà hàng kinh doanh du lịch. Thương lái tự đặt ra các tiêu chuẩn thu mua nhằm ép giá ngư dân. Tôm hùm đẹp, không bị trầy xước thì xếp loại 1; cháy đuôi dạt sang loại 2…

Nhờ khách du lịch đến tham quan đảo mà người dân có thêm nguồn đầu ra cho tôm hùm. Đến với đảo Bình Ba, du khách là người Việt có thể được ăn tôm hùm với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/kg, trong khi tại các nhà hàng, khu du lịch giá từ 3,5 - 5 triệu đồng/kg.

Được biết rõ về một nghề nuôi trồng thủy sản đặc biệt và được nếm món ngon “hiếm có, khó tìm” với giá cả phải chăng là một trong những sức hút mãnh liệt của điểm đến Bình Ba.

Ông Trần Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Cam Bình, cho biết: Những năm gần đây, Cam Bình XK khoảng 200 tấn tôm hùm/năm, đạt bình quân 300 tỷ đồng. Nhờ ngành nuôi tôm hùm, thu nhập bình quân năm 2014 của người dân xã đảo là 42 triệu đồng/người.

Kinh tế đi lên thì việc vận động người dân đóng góp xây dựng NTM của xã đảo cũng phần nào thuận lợi. Nhờ vậy, cuối năm 2014 Cam Bình đã được công nhận là xã NTM, trước kế hoạch 1 năm.

Không những là nơi đạt chuẩn NTM, Bình Ba hiện còn là điểm khai thác mới của nhiều Cty du lịch. Muốn ra Bình Ba, phải đến cảng Ba Ngòi của Cam Ranh. Cam Ranh có một sân bay khá chuẩn nhưng để cạnh tranh giá cả nên phương tiện du lịch chủ yếu là xe khách hoặc tàu lửa.

Hầu hết khách đến Bình Ba đều nghỉ đêm và chủ yếu là ở nhà dân. Cán bộ xã ở đây cho biết, Bình Ba có 15 nhà trọ với 250 phòng; 100 nhà dân có từ 1 - 2 phòng để ghép khách.

Mô hình du lịch ở nhà dân (homestay) là mô hình mới khá hấp dẫn du khách. Mô hình này tạo ra nguồn thu không nhỏ cho người dân xã đảo. Phí nghỉ đêm tại Bình Ba cho mỗi người là 100.000 đồng/đêm, một phòng thường ghép từ 3-6 người. Ngoài ra, người dân ở đây còn phục vụ ẩm thực cho du khách cũng giúp họ tạo ra nguồn thu đều đặn.

Theo ông Trần Văn Hóa, xét về chính sách đưa Bình Ba thành điểm du lịch thì tỉnh chưa cho phép. Tuy nhiên, năm 2011, sau khi một số đoàn đến Bình Ba tham quan kết quả chương trình “Biển Đông - Hải đảo” về, vẻ đẹp của đảo cũng như cơ hội thưởng thức tôm hùm tại đây, họ đã rỉ tai nhau khiến phong trào đến Bình Ba dã ngoại ngày càng rầm rộ.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.