| Hotline: 0983.970.780

Sức sống cây cao su miền núi phía Bắc

Thứ Năm 28/11/2013 , 13:31 (GMT+7)

Hiện, cây cao su đã có vị thế vững chắc tại các tỉnh Tây Bắc, hứa hẹn sẽ cho mở lớp cạo mủ vào năm 2014.

Mở rộng diện tích cây cao su tại các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta là chủ trương lớn của Chính phủ. Gần 7 năm qua, đã có bảy tỉnh miền núi phía bắc (trong đó có ba tỉnh Tây Bắc và bốn tỉnh Ðông Bắc) từng bước đưa cây cao su vào cơ cấu cây trồng, góp phần từng bước chuyển đổi phương thức canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện, cây cao su đã có vị thế vững chắc tại các tỉnh Tây Bắc, hứa hẹn sẽ cho mở lớp cạo mủ vào năm 2014. Còn ở phía Đông Bắc, cơ cấu giống cây trồng này cũng đã được thay đổi với các giống chịu rét được đưa vào trồng.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại:


Cao su tại Mường Pồn (Điện Biên) được trồng từ năm 2009. Đến nay, sau hơn 4 năm, vanh thân cây (chu vi) đã đạt ngưỡng 45-50cm, đủ tiêu chuẩn cạo mủ


Cũng tại Điện Biên, một vườn ươm giống cây cao su 800 nghìn cây giống/năm, đủ cung ứng cho nhu cầu mở rộng diện tích cao su của tỉnh



Lai Châu có thể coi là thủ phủ của cây cao su ở Tây Bắc. Trong hơn 10 nghìn ha, một số diện tích tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ… sẽ cho mủ vào năm tới



Cao su tiểu điền do một số hộ dân trồng tự phát tại huyện Phong Thổ đã cho mủ vài năm nay, năng suất trung bình đạt 1-1,2 tấn/ha/năm


Tại Hà Giang, sau khi một số diện tích cao su bị chết rét năm 2011, cơ cấu giống đã được thay đổi với các giống chịu rét được đưa vào trồng. Hiện cây đang phát triển khá

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.