| Hotline: 0983.970.780

Sương mù dày đặc còn kéo dài ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu 14/01/2011 , 08:43 (GMT+7)

Từ sáng sớm 13/1, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện sương mù dày đặc, tại nhiều khu vực trong trung tâm thành phố đã có hiện tượng mưa phùn do sương mù gây ra.

Từ sáng sớm 13/1, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện sương mù dày đặc, tại nhiều khu vực trong trung tâm thành phố đã có hiện tượng mưa phùn do sương mù gây ra.

Đến chiều nay, hiện tượng sương mù vẫn còn xuất hiện và chưa có dấu hiệu suy giảm.

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, sương mù xuất hiện dày đặc xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về từ miền Bắc khiến độ ẩm trong không khí tại các tỉnh miền Nam tăng cao. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành khác tại miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cũng xuất hiện sương mù.

Theo ông Giám, hiện tượng sương mù có thể sẽ kéo dài trong vài ngày nữa và xuất hiện nhiều đợt nữa đến Tết nguyên đán Tân Mão.

Do sương mù, kết hợp với mưa trái mùa là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển nên người trồng trọt tại các tỉnh Nam Bộ cần chú ý, nhất là đối với các hộ dân trồng hoa cây cảnh phục vụ trong dịp Tết sắp tới.

Ngoài ra, do tồn tại ở tầng khí quyển thấp nên ngoài hơi nước, sương mù bức xạ còn giữ lại bụi, chất bẩn, nhiều chất độc hại khác nên ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của mọi người. Để phòng chống, người đi đường phải tự bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang, đội mũ cẩn thận.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.