| Hotline: 0983.970.780

Syria: Bạo lực leo thang khiến 11 người thiệt mạng

Chủ Nhật 20/11/2011 , 10:59 (GMT+7)

Các tay súng không rõ danh tính đã tấn công vào một xe buýt tại thành phố Homs làm 11 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Biểu tình ở Syria
Trang web Tin tức Syria dẫn nguồn tin từ cảnh sát nước này cho biết 11 người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng không rõ danh tính nhằm vào một xe buýt chở dân thường và các binh sỹ quân đội tại thành phố Homs.

Nguồn tin cho biết, các tay súng trên đã tẩu thoát sau khi xả nhiều loạt đạn vào chiếc xe buýt trên.

Homs là thành phố lớn thứ ba tại Syria với dân số khoảng 800.000 người. Đây là một trong những trung tâm của các cuộc biểu tình đòi Tổng thống nước này, ông Bashar al Assad phải từ chức.

Các cuộc biểu tình tại Homs đã biến thành bạo loạn khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có cả dân thường và lực lượng an ninh của Syria.

Tính đến nay, khoảng 3.500 người đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra bạo loạn tại Syria.

Chính phủ Syria cáo buộc một số nước đứng đằng sau bất ổn trong tám tháng qua ở nước này và thậm chí cung cấp tài chính cho các tổ chức mà Chính phủ Syria gọi là các tổ chức khủng bố vũ trang.

Theo Chính phủ Syria, các tổ chức khủng bố này đã giết hại hàng trăm cảnh sát và binh sỹ Syria. Trong khi đó, các quốc gia và tổ chức trong khu vực đã có những hành động thể hiện lo ngại về tình hình bất ổn tại Syria.

Ngày 18/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nếu bạo lực tiếp diễn tại Syria thì các biện pháp mới sẽ được áp dụng.

Trước đó, ngày 16/11, Liên đoàn Arập (AL) cũng đã ra một tuyên bố, theo đó sẽ gửi khoảng 500 quan sát viên tới giám sát tình hình tại Syria và ra thời hạn trong vòng ba ngày Chính phủ Syria phải chấm dứt tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.