| Hotline: 0983.970.780

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba 27/09/2016 , 12:10 (GMT+7)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, sau 3 năm thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia...

Sáng 27/9 tại UBND tỉnh Đồng Tháp, diễn ra hội nghị do Bộ NN-PTNT, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp tổ chức về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng ĐBSCL và kế hoạch liên kết phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười. Hội nghị lần này với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và có các lãnh đạo của 13 tỉnh thành ĐBSCL.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, sau 3 năm thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

ĐBSCL là nơi khởi xướng hình thành nhiều mô hình sản xuất mới, đặc biệt là mô hình liên kết sản xuất được nhân rộng trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đòi hỏi phải sớm tìm ra cách thích ứng.

Do đó, tại hội nghị, lãnh đạo Bộ NN-PTNT các địa phương và chuyên gia sẽ trình bày về kết quả 3 năm tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, vấn đề liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng ĐBSCL và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất