| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn nghiêm trọng: Ôtô tông xe máy, 2 người tử nạn

Chủ Nhật 16/07/2017 , 21:05 (GMT+7)

Ngày 16/7, trên quốc lộ 1A đoạn đi qua phường Hương Chữ, (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày,vào thời điểm này, ôtô con mang BKS Thừa Thiên Huế do tài xế Hồ Ch. Th (36 tuổi, trú ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, đến phường Hương Chữ (gần trường Đặng Huy Trứ) thì bất ngờ tông vào 2 xe máy đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Sirius mang BKS Quảng Bình là anh Nguyễn V. H (26 tuổi, quê ở Quảng Bình) tử vong tại chỗ và 1 người phụ nữ(chưa rõ danh tính) điều khiển chiếc xe máy hiệu Air black mang BKS Huế tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, ôtô sau khi gây tai nạn đã lao xuống ruộng hư hỏng phần đầu và đuôi xe, 2 chiếc xe máy của 2 nạn nhân bị hư hỏng hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.