| Hotline: 0983.970.780

Tài năng bóng đá Việt Nam có cơ hội tập luyện ở Barca

Thứ Sáu 20/01/2017 , 07:24 (GMT+7)

Đội bóng xứ Catalan và đối tác Nestle MILO sẽ thực hiện một chương trình cho phép trẻ em nhiều nước, trong đó có Việt Nam, phát triển kỹ năng bóng đá.

Thỏa thuận đôi bên kéo dài bốn năm, với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe và tạo cảm hứng chơi bóng cho hàng triệu trẻ em từ 7 đến 12 tuổi ở khu vực châu Á, châu Đại Dương, châu Phi và Mỹ La tinh.
 
tai-nang-bong-da-viet-nam-co-co-hoi-tap-luyen-o-barca
Barca và Nestle bày tỏ sự quan tâm đến trẻ em các nước, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Thu Thảo.


Theo kế hoạch, chương trình sẽ tuyển mộ các tài năng trẻ ở những khu vực nói trên. Những cầu thủ này sẽ được đào tạo theo giáo án của Barca, tập luyện lối chơi tiki-taka nổi tiếng. Những tài năng nổi trội sẽ có cơ hội tập luyện cùng các HLV hàng đầu ngay tại sân Nou Camp của Barca.

Xuất hiện ở buổi họp báo ra mắt chương trình, cựu hậu vệ Barca Eric Abidal bày tỏ sự hào hứng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thể lực trong đào tạo bóng đá trẻ. Abidal cũng chia sẻ kinh nghiệm thi đấu và biểu diễn cùng các cầu thủ nhí.

Khi được hỏi về khả năng đến Việt Nam để tuyển mộ tài năng trẻ, ông Patrice Bula, phó Chủ tịch Nestle, khẳng định: “Việt Nam là một thị trường quan trọng với chúng tôi. Nestle mới xây dựng nhà máy thứ hai ở đây và tin tôi đi, Việt Nam quan trọng và chúng tôi sẽ sớm có mặt ở đó”.

tai-nang-bong-da-viet-nam-co-co-hoi-tap-luyen-o-barca-1
Cựu hậu vệ Abidal thi đấu biểu diễn cùng các cầu thủ nhí. Ảnh: Thu Thảo.


Trong khi đó, ông Xavier Asensi, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Barca, nhấn mạnh: "Trẻ em là nền tảng của mọi thứ. Chúng tôi và Nestle MILO đều chia sẻ chung mối quan tâm với trẻ em. Barca là một đội bóng rất chú trọng về phát triển sức khỏe cho thế hệ trẻ và gợi cảm hứng chơi bóng từ trẻ em. Chúng tôi tin rằng thông qua thể thao, trẻ em sẽ có những kỹ năng, giá trị cần thiết để sống tốt khi trưởng thành".

Trong năm nay, Barca và Nestle MILO sẽ bắt đầu những công việc đầu tiên, giúp trẻ em ở bốn khu vực châu Á, châu Đại Dương, châu Phi và Mỹ La tinh bắt kịp công nghệ và xây dựng mối hợp tác với học viện bóng đá Escola của Barca.

Ở những khu vực thiếu sân bóng, thiết bị và HLV, chương trình sẽ cung cấp hàng loạt sân bóng mini, trang thiết bị để giúp trẻ em ở đó có điều kiện tiếp cận với bóng đá.

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm