| Hotline: 0983.970.780

Tài năng hay liều mạng?

Thứ Tư 14/01/2015 , 07:45 (GMT+7)

Trong video mà nhà sản xuất chương trình gửi đến các đơn vị truyền thông thì tình hình của thí sinh Tấn Phát - người uống nhầm a-xít trong đêm diễn tối 11/1 của gameshow Vietnam's Got Talent vừa qua không có gì đáng lo ngại. 

Tuy vậy, sau khi xem xong tiết mục đó, nhiều người tự đặt câu hỏi: Thí sinh đó đang thể hiện tài năng gì hay đang liều mạng?

TRANH CÃI

Trong tiết mục đó, Tấn Phát sử dụng đạo cụ là 5 cốc nước, trong đó có 1 cốc a-xít và thí sinh này sẽ trổ tài uống hết 4 cốc nước và tránh được cốc nước a-xít.

Nghe qua thì có thể thấy đây sẽ là màn thi hồi hộp, thót tim với khán giả, nhưng nhiều người không hiểu thí sinh sẽ trổ tài gì ngoài việc đoán mò. Rốt cuộc, thí sinh đã uống phải cốc a-xít khiến khán giả đã nghiêng về… cái lí, thí sinh này tài thì ít, mà đoán mò nhiều hơn.

Khi soi kĩ video clip, nhiều khán giả còn đặt ra giả thuyết, đây có phải là một chiêu trò hay không? Giả thuyết này cũng có lí, khi nhìn kĩ, cốc nước chứa a-xít được rót đầy hơn các cốc còn lại, nếu sử dụng chiêu này để “lừa mắt” khán giả thì thí sinh sẽ dễ dàng tránh được cốc nước này, nhưng tại sao thí sinh vẫn uống nhầm cốc a-xít?

Ngoài ra, ở 4 cốc nước còn lại, thí sinh chỉ dốc lên uống một hơi, còn cốc a-xít chỉ nhấp môi? Một ảo thuật gia từng thể hiện trò tương tự là bịt mắt tránh uống phải cốc nước chứa dầu hỏa cho rằng: “Trò này hấp dẫn ở sự tự tin khi uống của người chơi, nếu đã xác định cốc nước an toàn thì ngay lập tức sẽ uống một hơi. Việc uống nhấp môi, ngập ngừng của Tấn Phát khiến nhiều người hồ nghi, anh này biết đây là cốc a-xít nhưng vẫn uống(?!)”.

Trên các mạng xã hội, một số ảo thuật gia cũng hồ nghi về việc này, khi họ cho rằng đó không phải là tai nạn. Trao đổi với nhà sản xuất chương trình, họ cho biết, họ hoàn toàn bị động trước tiết mục này. Bởi trước buổi duyệt, thí sinh vẫn thể hiện trơn tru phần thi.

Hiện tại, Tấn Phát đang được khám tại một số bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi sơ cứu và thăm khám, các bác sĩ cho biết Tấn Phát chỉ bị bỏng môi và khoang miệng phía trước dưới lưỡi ở cấp độ nhẹ, chỉ cần uống thuốc và hạn chế ăn các đồ nóng hoặc đồ không quá mặn để niêm mạc mau lành. Và dù bác sĩ cho Tấn Phát về nhà nghỉ ngơi tuy nhiên Ban tổ chức đã quyết định xin bác sĩ cho Tấn Phát ở lại bệnh viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi.

TỪNG CÓ NHIỀU TAI NẠN KHÁC

Vào năm 2007, ở sân khấu “Tìm kiếm tài năng Mỹ”, thí sinh Ivan tham gia thi tài với màn biểu diễn nhào lộn nghệ thuật. Tuy nhiên, sau 1 phút biểu diễn, một cú ngã đập mạnh xuống sàn, Ivan nằm bất động và rời sân khấu bằng xe cứu thương.

Sự việc khiến khán giả Mỹ cho rằng, Ban tổ chức chương trình phải chuẩn bị dây bảo hộ và những phương pháp cứu hộ kịp thời cho những thí sinh tham giả xiếc hay nhào lộn, những môn thể thao nguy hiểm.

Vào năm 2010, trên các mạng xã hội xuất hiện một video clip được cho là phần thi sơ loại tại sân khấu “Tìm kiếm tài năng Nga”, 2 thí sinh nam đã tham gia biểu diễn phần thi phóng dao. Nhưng chỉ một cú phi dao trượt tay, một người bạn diễn đã đổ gục xuống sàn, tuy nhiên, khi chương trình phát sóng, phần thi này đã bị biên tập cắt mất. Video được nhiều người bàn tán và phân tích kĩ từng chi tiết thời gian sau đó. Khán giả cũng lên án nhà sản xuất đã giấu nhẹm màn biểu diễn tranh cãi này.

Gần đây nhất, vào ngày 1/2015, tại sân khấu “Tìm kiếm tài năng Lithuania”, một cặp đôi thí sinh nam tiếp tục mạo hiểm với trò phóng dao. Không có tai nạn nặng nề nào xảy ra, nhưng máu một thí sinh đã rơi xuống sàn khi một con dao đã bị phóng vào sát ngón tay và gây thương tích.

Rất nhiều trang báo của Anh, Mỹ đã viết về tai nạn này và cho rằng, các show tài năng đang dần trở thành nơi tìm kiếm những kẻ liều mạng, chứ không đơn thuần là chỗ để biểu diễn tài năng nữa.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm