| Hotline: 0983.970.780

Tại sao người dân 'thờ ơ' sổ đỏ?

Thứ Năm 13/07/2017 , 13:50 (GMT+7)

Thời gian gần đây, ở một số địa phương liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hay còn gọi là sổ đỏ của người dân để thế chấp và rút hàng chục tỷ đồng từ các ngân hàng.

Cụ thể như tại tỉnh Hưng Yên, một số cán bộ địa chính lợi dụng việc làm sổ đỏ cho người dân rồi lấy chính sổ đỏ đó đi thế chấp vay tiền ngân hàng hoặc dùng sổ đỏ chuyển nhượng QSDĐ cho người khác. 

Nguyên nhân là hiện vẫn còn hàng chục ngàn GCNQSDĐ đã làm xong nhưng người dân không đến nhận. Chính điều này đã tạo cơ hội cho một số cán bộ, công chức thoái hóa biến chất lợi dụng để trục lợi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề là tại sao người dân không đến nhận GCNQSDĐ?

Chúng ta đều biết rằng để có được GCNQSDĐ người dân phải bỏ ra một số tiền rất lớn để chi phí cả chính thức lẫn không chính thức. Vì thế để có được GCNQSDĐ là “mơ ước” của rất nhiều người. Mặc dù việc cấp GCNQSDĐ nhiều nơi còn rất nhiêu khê, tiêu cực, thậm chí có trường hợp kéo dài cả năm trời nhưng vẫn chưa xong.

Còn lý do người dân “thờ ơ” với GCNQSDĐ là do lệ phí trước bạ, tiền thuế sử dụng đất hiện còn quá cao, vượt quá khả năng của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn thấp. Do đó, rất nhiều trường hợp người dân không thể lấy GCNQSDĐ là vì không có đủ tiền.

Theo chúng tôi, các cơ quan chức năng cần quan tâm tạo điều kiện cho người dân được lấy GCNQSDĐ, khi mà cơ quan chức năng đã hoàn thành thủ tục và đã ký cấp GCNQSDĐ. Theo đó, cần tiến hành rà soát để sàng lọc những hộ gia đình, cá nhân thật sự khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng để đóng tiền thuế sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp GCNQSDĐ... để ghi nợ và cho họ được nhận GCNQSDĐ.

Điều này sẽ hạn chế được tình trạng cán bộ lợi dụng được giao giữ GCNQSDĐ của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đây cũng là cách thức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được nợ thuế sử dụng đất, phí trước bạ trong khi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ.

Như vậy, không những giúp người dân có điều kiện để thực hiện quyền lợi của mình đối với đất đai khi thế chấp, thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng, chuyển đổi QSDĐ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm