| Hotline: 0983.970.780

Tài xế Trung Quốc gây tai nạn làm 1 người chết, 1 người nguy kịch

Thứ Năm 09/04/2015 , 10:13 (GMT+7)

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8/4, trên đường Thanh Nhàn (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng.

Cụ thể, theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe ôtô 4 chỗ đang lưu thông theo hướng Thanh Nhàn-Kim Ngưu, tới đối diện bệnh viện Thanh Nhàn thì bất ngờ đánh lái sang trái và đâm thẳng vào 2 người đàn ông đi xe máy ở chiều ngược lại.

Cú đâm cực mạnh khiến người ngồi sau bật lên phía trước và va đập mạnh vào cửa kính xe ôtô, người điều khiển xe cũng mất lái và đập thẳng vào một xe ôtô đang đỗ trên vỉa hè.

Ngay sau vụ tai nạn, 2 người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự trong tình trạng chấn thương nặng và được người dân đưa thẳng vào khoa cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1989) và Đinh Trọng Hoà (sinh năm 1994, quê quán Ninh Bình), cả 2 hiện là nhân viên của một cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe ôtô gây tai nạn có tổng cộng 4 người: 3 nam, 1 nữ. Trong đó, 3 người đàn ông (bao gồm cả tài xế) có quốc tịch Trung Quốc và một nữ phiên dịch người Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Nguyễn Huy Chính - Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình (bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết: cả 2 bệnh nhân Hùng và Hoà được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương nặng, đặc biệt là vùng mặt. Bệnh nhân Hùng đã được phẫu thuật, đang chờ theo dõi. Còn bệnh nhân Hoà, khi đưa vào viện đã trong tình trạng hấp hối và không còn nhiều hy vọng sống.

Được biết, vào 4 giờ sáng nay, 9/4, nạn nhân Hòa đã tử vong do chấn thương quá nặng từ vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Kia Forte biển kiểm soát 29A-564.82 bị bẹp phần đầu bên trái, kính xe vỡ vụn, gương chiếu hậu gẫy, chiếc xe máy bị đâm hiệu Dream biển kiểm soát 29F5-5701 bị nát hoàn toàn, ngoài ra chiếc xe ôtô đổ trên vỉa hè do bị người điều khiển xe máy va vào cũng hư hỏng nhẹ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vietnam+

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm