| Hotline: 0983.970.780

Tâm điểm phim 3D và hài nhảm

Thứ Hai 24/12/2012 , 10:00 (GMT+7)

Chất lượng các bộ phim “hài nhảm” hiện nay vẫn là trung tâm gây tranh cãi bởi tính thị hiếu...

Vào dịp Tết dương lịch là lúc các nhà sản xuất và các hãng phim rục rịch tung ra các hình ảnh, các đoạn trailor giới thiệu về các bộ phim sẽ đổ bộ ra chiếu rạp vào dịp Tết âm lịch.

Tính đến thời điểm này thì 2 bộ phim 3D là “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và “Thạch Sanh” của đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu được nhiều khán giả chú ý hơn cả, song song, là “sở trường” hài nhảm của Hãng phim Phước Sang với bộ phim “Yêu anh, em dám không” của đạo diễn Nguyễn Quang Minh cũng… gây tò mò với nhiều người.

DÀN NGƯỜI ĐẸP TRONG PHIM 3D

“Mỹ nhân kế” được quảng cáo rầm rộ từ giữa năm nay và cái tên Tăng Thanh Hà là tâm điểm chú ý vì kể từ sau phim truyền hình “Bỗng dưng muốn khóc”, cô ít xuất hiện trong năm qua. Cô cũng được truyền thông chú ý khi đám cưới của cô được đăng tải tràn ngập trên các mặt báo.

“Mỹ nhân kế” được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xây dựng theo thể loại dã sử - cổ trang, trang phục trong phim được đặt hàng thiết kế riêng và nhiều cảnh quay được tiết lộ với mức đầu tư khổng lồ. Xuất hiện bên cạnh Tăng Thanh Hà còn là dàn người đẹp nổi tiếng như người mẫu: Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Kim Dung, Diễm My và ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Ca khúc nhạc phim “Mỹ nhân kế” cũng được giọng ca đang “hot” - Uyên Linh thể hiện, dù chỉ tung đoạn trailor và vài câu hát nhưng những gì liên quan đến “Mỹ nhân kế” đã khiến người xem tò mò bởi tạo hình diễn viên, cảnh quay và âm nhạc.

Bộ phim kể về nhân vật Kiều Thị (Thanh Hằng thủ vai) là người phụ nữ có một quá khứ và hành tung bí ẩn. Tại một nơi hữu tình mà phía trước là biển, đằng sau là núi, Kiều Thị đã xây dựng lên Đường Sơn Quán.


Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà trong “Mỹ nhân kế”

Với vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn, Kiều Thị giấu một mối thù và luôn âm mưu trả thù. Chính tại đây, cô gái này đã đào tạo 3 kỹ nữ là Đào Thị (Ngọc Quyên thủ vai), Mai Thị (Diễm My thủ vai) và Liễu Thị (Kim Dung thủ vai) trở thành những sát thủ máu lạnh. Sau đó, các kỹ nữ tại Đường Sơn Quán cứu được Linh Lan (Tăng Thanh Hà thủ vai) từ trong rừng, nhìn thấy được một sức mạnh đằng sau vẻ trong sáng của Linh Lan, Kiều Thị đã cùng các kỹ nữ đào tạo cô thành một sát thủ.

Bộ phim đã tung các cảnh quay đánh nhau lên mạng và nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Phần đông khán giả đã sẵn sàng ra rạp để xem những cảnh quay này dưới góc máy 3D và… dĩ nhiên, ngắm các người đẹp.

Không được rầm rộ như “Mỹ nhân kế” nhưng “Thạch Sanh” cũng nhận được nhiều lời bình luận. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ và mới, bên cạnh các diễn viên gạo cội như Tuấn Voi vai Lý Thông, NSƯT Phi Điểu vai mẹ Lý Thông, Hiếu Hiền vai Tứ Lang, danh hài Duy Phương vai Tam Lang, ca sĩ Nhật Tinh Anh vai tướng Sam Linh, Phương Anh Idol vai Thị Miều và Thạch Sanh do một sinh viên năm 3 - Nguyễn Ngọc Hiếu thủ vai.

Dù chưa nhiều thông tin về “Thạch Sanh” được tung ra nhưng với các yếu tố gây tranh cãi như diễn viên tay ngang, đạo diễn mới, phim 3D… nên chắc chắn “Thạch Sanh” cũng sẽ gây được chú ý ở nhiều góc độ trong mùa phim Tết năm nay.

LO CHO CHẤT LƯỢNG PHIM HÀI

Chất lượng các bộ phim “hài nhảm” hiện nay vẫn là trung tâm gây tranh cãi bởi tính thị hiếu, những bộ phim này thường được nhân danh là sản xuất cho khán giả miền Nam và các tỉnh miền Tây Nam Bộ xem giải trí, tuy vậy, nhiều nhà chuyên môn không đánh giá cao các bộ phim này.

Qua các mùa phim Tết thì những cái tên như “Phát Tài", "Công chúa teen và Ngũ hổ tướng", "Hello Cô Ba”... đều được liệt vào nhóm có chất lượng không cao, tuy nhiên, doanh thu của những bộ phim này đều rất cao, cá biệt, ở mùa phim Tết năm ngoái, phim “Hello Cô Ba” còn vượt mặt bộ phim được đầu tư hơn 10 tỉ là “Thiên mệnh anh hùng” hay bộ phim tình cảm “Lệ phí tình yêu”.


Đan Trường tham gia phim hài Tết

Trong những ngày tới, sẽ tiếp tục có nhiều hãng phim giới thiệu phim mới nhưng nhìn chung, ngoài “Mỹ nhân kế” được nhận định đầu tư khá thì các bộ phim còn lại vẫn chưa nhiều mới mẻ, hạn chế về sáng tạo.

Các bộ phim như “Scandal – Bí mật thảm đỏ” (đạo diễn Victor Vũ) hay “Mùa hè lạnh” (đạo diễn Ngô Quang Hải) thuộc thể loại ly kỳ, hành động thì đã ra mắt trước Tết. Theo đạo diễn Victor Vũ: “Tôi chọn phát hành trước Tết vì khán giả Việt bây giờ xem phim quanh năm… đâu cứ phải đến Tết mới ra rạp”.

Công thức của những bộ phim này là chọn các danh hài nổi tiếng và các ca sĩ có nhiều fans tham gia, đến nay thì phim “Yêu anh, em dám không” đã không ngần ngại… trung thành theo công thức cũ này. Ca sĩ Đan Trường sẽ là “át chủ bài” của bộ phim này. Đan Trường sẽ vào vai một chàng sinh viên nghèo, thật thà, được một cô bạn xinh xắn cùng lớp yêu.

Để đến được với nhau, cả hai phải vượt qua nhiều rào cản. Ngoài Đan Trường, hầu hết các ngôi sao đang được yêu thích của làng hài phía Nam đều quy tụ trong “Yêu anh, em dám không?” như: Việt Anh, Hiếu Hiền, Trấn Thành, Hoàng Sơn… và cả “ông bầu” Phước Sang.

Tương tự phim của Hãng phim Phước Sang thì “Nhà có năm nàng tiên” của đạo diễn Trần Ngọc Giàu cũng áp dụng nguyên xi công thức trên khi chọn danh hài Hoài Linh làm “trung tâm”. Bộ xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của một cặp vợ chồng nghèo nhưng nhận nuôi đến năm bé gái bị bỏ rơi. Ngoài danh hài Hoài Linh, nhà sản xuất còn muốn “lần đầu ra quân phải thắng” nên mời thêm những cái tên ăn khách khác như ca sĩ Phương Thanh, Phi Nhung, diễn viên hài Việt Hương, Chí Tài cùng dàn sao trẻ: Bảo Anh - thí sinh Giọng hát Việt, Ngân Khánh, Miu Lê…

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất