| Hotline: 0983.970.780

Tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên đánh trẻ mầm non nhập viện

Thứ Năm 25/09/2014 , 09:07 (GMT+7)

Sau khi có kết quả giám định thương tật chính xác, Sở sẽ có hướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối với giáo viên Nguyễn Thị Minh Duyên. 

Ngày 24/9, ông Lê Hoàng Tươi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra vụ việc, kết quả kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ bị đánh, bước đầu Phòng GD-ĐT TP Vị Thanh (Hậu Giang), đã quyết định tạm thời đình chỉ việc giảng dạy đối với cô Nguyễn Thị Minh Duyên. 

Sau khi có kết quả giám định thương tật chính xác, Sở sẽ có hướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối với giáo viên này.

Trước đó, sáng 18/9, được mẹ đưa đến trường như thường lệ nhưng cháu Nguyễn Hoàng Như Ngọc, 2 tuổi khóc lớn, sau khi “đe dọa” mà cháu không nín, cô Nguyễn Thị Minh Duyên, giáo viên hợp đồng của Trường Mầm non Sen Hồng, TP Vị Thanh đã dùng ca nhựa uống nước đánh vào đầu cháu Ngọc.

Mẹ cháu Ngọc phát hiện, đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra và được bác sỹ kết luận bị chấn thương phần mềm, yêu cầu nằm viện để tiếp tục theo dõi. Đến sáng 23/9, sức khỏe cháu Ngọc đã ổn định và xuất viện về nhà.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất