| Hotline: 0983.970.780

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm

Thứ Hai 24/02/2014 , 09:59 (GMT+7)

Kết luận phiên họp UBTVQH sáng 21/2 về việc lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng quyết định sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7, để chờ sửa đổi Nghị quyết 35…

Kết luận phiên họp UBTVQH sáng 21/2 về việc lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng quyết định sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7, để chờ sửa đổi Nghị quyết 35…

Tại phiên họp của UBTVQH sáng 21/2 về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết, Bộ Chính trị đã có thông báo số 149 về việc QH và HĐND dừng lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH và HĐND bầu và phê chuẩn tại kì họp đầu năm 2014 để chờ hướng dẫn.


Ảnh minh họa

Vì vậy Ban công tác đại biểu đề nghị tiến hành một số công việc để kì họp thứ 7 này QH sẽ ban hành nghị quyết tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm đồng thời xin ý kiến để sửa đổi bổ sung Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm tại QH và HĐND.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đồng tình với đề xuất tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm của UBTVQH bởi theo ông QH cần bình tĩnh lại để xem xét bổ sung, sửa đổi một số nội dung của NQ 35 sau lần triển khai đầu tiên. Thực tế lấy phiếu tín nhiệm lần đầu, khối bên dân cử người được lấy phiếu tín nhiệm thường được tín nhiệm cao, những chính sách pháp luật làm ra rất quan trọng nhưng người bên khối này ít va chạm trực tiếp với người dân, các quyết định cũng mang tính tập thể.

Còn ở khối hành pháp số phiếu tín nhiệm cao bị thấp vì cán bộ lãnh đạo ở khối này hay va chạm trực tiếp với những vấn đề người dân quan tâm. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ bớt đánh giá ở khối dân cử, tập trung vào khối hành pháp để đánh giá đúng được mức độ hài lòng của ĐBQH và của người dân với công việc hàng ngày của chính quyền.

Bên cạnh đó, ông Ksor Phước còn chỉ ra một thiếu sót của hoạt động lấy phiếu tín nhiệm vừa qua đó là chỉ đánh giá được một bộ phận cán bộ rất quan trọng chứ không phải đánh giá được tất cả các cán bộ rất quan trọng của Đảng.

“Lấy phiếu tín nhiệm chỉ là một trong nhiều kênh nhận xét, đánh giá cán bộ của Đảng, vì thế, có người được phiếu tín nhiệm thấp ở QH nhưng lại được tín nhiệm cao trong nội bộ Đảng. Dù có đánh giá theo kênh nào và kết quả ra sao, phê bình thế nào thì quyết định cuối cùng về công tác cán bộ vẫn thuộc về Đảng”, ông Ksor Phước nói.

Nhấn mạnh sự hi vọng của nhân dân ở kênh đánh giá cán bộ qua lấy phiếu tín nhiệm, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng cần tổng kết đánh giá lại và đề nghị Bộ Chính trị xem xét để có thể tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm. Tương tự, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cũng băn khoăn vì dư luận trong nước và quốc tế đều đánh giá cao kết quả lấy phiếu tín nhiệm "kết quả tốt mà tạm dừng thì giải thích thế nào đây?".

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng để khối hành pháp cạnh lập pháp đánh giá thì khó so sánh, người ở khối hành pháp có tâm tư là đúng. Tuy nhiên bà lưu ý với các thành viên UBTVQH rằng thông báo của Bộ Chính trị không nói là dừng luôn mà là tạm dừng ở kì họp tháng 5/2014 và sẽ tiếp tục làm sau khi sửa Nghị quyết 35.

Trưởng ban công tác ĐB Nguyễn Thị Nương cũng cho rằng để Nghị quyết 35 được toàn diện cần bổ sung những quy định mới như nên đưa các giám đốc Sở, ngành vào diện lấy phiếu tín nhiệm, dù họ không phải đối tượng được HĐND bầu nhưng lại phụ trách những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, cần được nhân dân giám sát.

Theo thông báo số 149, Bộ Chính trị cho biết sẽ căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về việc lấy phiếu để sửa đổi, bổ sung quy định số 165 về lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị TW 10 khóa 11, QH tiến hành sửa đổi Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Với tinh thần đó, ở những nơi cấp ủy chưa tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm thì dừng lấy phiếu tín nhiệm năm 2013 đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị.

QH và HĐND các cấp dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn chờ hướng dẫn của Bộ Chính trị sau Hội nghị TƯ 9 khóa 11 để thực hiện thống nhất trong thời gian tới.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm