| Hotline: 0983.970.780

Tạm ngừng huấn luyện bay trong 7 ngày sau vụ rơi trực thăng Mi-171

Thứ Tư 09/07/2014 , 08:47 (GMT+7)

Bộ tư lệnh Quân chủng vừa có quyết định tạm ngừng mọi công tác huấn luyện bay trong thời gian 7 ngày sau vụ tai nạn của máy bay Mi-171.

Hôm qua (8/7), Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không- Không quân cho biết thân nhân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn rơi trực thăng đã được mời tham gia giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ; cố gắng có kết quả giám định trong thời gian sớm nhất.

Quân chủng PK-KQ, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã thống nhất và báo cáo Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu các đồng chí hy sinh vào ngày 11/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sáng qua, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm hỏi những đồng chí bị thương trong vụ tai nạn máy bay. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao tới gia đình mỗi quân nhân hy sinh, bị thương số tiền 10 triệu đồng.

Thông tin từ Quân chủng PK-KQ cho biết, Bộ tư lệnh Quân chủng vừa có quyết định tạm ngừng mọi công tác huấn luyện bay trong thời gian 7 ngày sau vụ tai nạn của máy bay Mi-171 số hiệu 01 tại Thạch Thất (Hà Nội) vào ngày 7/7.

Cũng trong sáng ngày 8/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường thay mặt Bộ GT-VT đã trao số tiền 105 triệu đồng thông qua Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ để ủng hộ, giúp đỡ gia đình các quân nhân hy sinh. Báo "Giao thông" cũng đã trích quỹ "Chung tay vì nạn nhân tai nạn giao thông" ủng hộ gia đình các quân nhân bị nạn 100 triệu đồng và gia đình cơ trưởng chuyến bay 10 triệu đồng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.