| Hotline: 0983.970.780

Tẩm xăng đốt chồng, vợ lĩnh án

Thứ Sáu 19/08/2011 , 10:35 (GMT+7)

Hôm qua (18/8) tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử vụ án vợ tẩm xăng đốt chồng gây xôn xao trong dư luận.

Hôm qua (18/8) tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử vụ án vợ tẩm xăng đốt chồng gây xôn xao trong dư luận.

Trước đó, ngày 27/3/2011 chồng của Cao Thị Liễu (1979) là anh Nguyễn Thế Hùng (1976) ở xóm 1, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn sau khi uống rượu say, được một người bạn đưa về nhà. Khoảng 21 giờ anh ra giếng thì bị ngã. Phát hiện chồng ngã nhưng Liễu vẫn không ra đỡ dậy mà tiếp tục xem tivi. Đến khi Liễu ra thì Hùng đã không còn cử động. Thấy vậy, Liễu đã dùng dây dù kéo anh Hùng vào chuồng lợn, sau đó chạy đi mua 3 lít xăng đựng trong vỏ nước ngọt về kéo thi thể anh Hùng lên cách mặt đất khoảng 40 cm và tẩm xăng đốt.

Nhưng trong quá trình đốt thi thể vẫn chưa cháy hết nên Liễu đổ chai xăng còn lại và đốt tiếp, sau đó mới vào giường nằm ngủ. Gần sáng thức dậy, Liễu đã vác cuốc ra sau nhà đào hố chôn xác chồng và tung tin với hàng xóm là chồng đi khám bệnh không thấy trở về. 15 ngày sau (11/4) Liễu đã kể cho anh trai chồng việc giết và đốt xác chồng như thế nào.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.