| Hotline: 0983.970.780

Tấn công bằng dao ở Gia Lai, một gia đình 4 người thương vong

Thứ Năm 22/01/2015 , 09:58 (GMT+7)

Lúc 1h sáng 21/1, 4 người trong một gia đình ở thôn Ia Tang (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị hung thủ tấn công bằng dao, làm 2 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu.


Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

2 nạn nhân thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Cường (SN 1959) bị hàng chục vết đâm chém trên người và con gái là Nguyễn Thị Thủy (SN 1997) bị một vết đâm trúng tim.  

Vợ ông Cường - bà Phan Thị Mão (SN 1962) bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 211. Bà Lưu Thị Hồ (SN 1925) - mẹ của ông Cường bị thương nhẹ.

Đại tá - Bác sỹ Đinh Trung Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Khoa ngoại  chung B3 (Bệnh viện Quân y 211) cho biết: "Bệnh nhân Mão nhập viện với 11 vết thương do bị đâm chém, trong đó vết nặng nhất ở bàn tay, ảnh hưởng đến gân và cơ.

Các vết thương còn lại chỉ ở phần mềm, không mất máu nhiều. Hiện tại sức khỏe của chị Mão đã ổn định, chỉ bị sốc về tinh thần". Đến trưa cùng ngày, chị Mão đã được đưa về bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 để tiếp tục điều trị.

Ngay trong sáng 21/1, Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án. Tại hiện trường trong căn nhà ông Cường có sự vật lộn, chống cự, xáo trộn…

Ông Võ Thanh Hùng- Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, cho biết: “Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, rà soát lại các mối quan hệ để nhanh chóng truy tìm hung thủ. Người dân đang hoang mang, chính quyền huyện tích cực chỉ đạo công an điều tra, phá án trong thời gian nhanh nhất”.

Ông Nguyễn Văn Cường là công nhân của Công ty 74 (Binh đoàn  15) vừa nghỉ hưu. Bà Phan Thị Mão đang là Chủ tịch Hội Phụ nữ của Công ty 74. Cháu Nguyễn Thị Thủy là học sinh lớp 12C1 tại trường THPT Lê Hoàn (huyện Đức Cơ).

NNVN sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm