| Hotline: 0983.970.780

Tấn công nhà tù tại miền Trung Yemen, 1.200 tù nhân tẩu thoát

Thứ Tư 01/07/2015 , 08:27 (GMT+7)

Đây là vụ lớn nhất trong một loạt vụ vượt ngục trong những năm gần đây ở Yemen, trong thành phần tẩu thoát có những nghi can thuộc mạng lưới khủng bố​​ al-Qaeda./ Hai người Việt chết trong vụ tấn công Bộ Quốc phòng Yemen

Theo Reuters, các quan chức cho biết ngày 30/6, khoảng 1.200 tù nhân, trong đó có cả các nghi can ​al-Qaeda, đã tẩu thoát trong vụ đụng độ tại một nhà tù ở miền Trung Yemen.

Hãng thông tấn nhà nước Saba dẫn lời 1 quan chức an ninh cho biết: "Các nhóm ủng hộ ​al-Qaeda... hôm nay đã tấn công nhà tù trung tâm ở thành phố Taiz và hơn 1.200 tù nhân nguy hiểm đã tẩu thoát".

Còn theo 1 quan chức khác, trong thành phần tẩu thoát có "những nghi can thuộc mạng lưới khủng bố​​ al-Qaeda".

Đây là vụ lớn nhất trong một loạt vụ vượt ngục trong những năm gần đây ở Yemen.

Hồi tháng 4, một nhóm phiến quân ​al-Qaeda khác cũng tẩu thoát khỏi nhà ngục ở thành phố miền Đông Mukalla sau khi quân đội đột nhiên rời thành phố này.

Al-Qaeda và các nhóm Hồi giáo dòng Sunni cực đoan khác coi lực lượng Houthi ở Yemen là những kẻ bội giáo đáng chết và 2 nhóm này thường giao tranh ở nhiều khu vực tại miền Trung Yemen.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.