| Hotline: 0983.970.780

Tận cùng nỗi đau

Thứ Sáu 27/09/2013 , 10:48 (GMT+7)

Gia đình bé Vy là gia đình đặc biệt khó khăn. Ba con người cả năm không có nổi một tiếng cười. Thế nhưng có điều kỳ diệu là em Vy đạt danh hiệu học sinh giỏi 7 năm liền...

Được sự giới thiệu và dẫn đường của cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam), chúng tôi đến thăm gia đình em Phạm Thị Phương Vy (13 tuổi), học sinh lớp 8/5 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc.

Nhà em sinh sống tại một làng quê ở tổ 4, thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Qua lời giới thiệu của cô Thuỷ và tận mắt chứng kiến các giấy khen treo trên tường, được biết em Vy đạt học sinh giỏi 7 năm liền.

Đáng khâm phục hơn, với những thành tích đó trong khi bản thân em Vy lại mang trong mình 3 loại bệnh: Tim, gan, khớp nên đau ốm thất thường, nhà lại nghèo khó nhất làng. Bà ngoại em, Võ Thị Quy (84 tuổi), già yếu, mắt mờ, bị liệt nửa người phải nằm tại chỗ. Còn mẹ em, Phạm Thị Mến (53 tuổi) mất sức lao động vì té ngã, gãy xương chậu, giờ đi lại rất khó khăn. Cả 3 con người thường xuyên đau ốm đó sinh sống dưới một mái nhà nhỏ, coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình.


Cả 3 con người đều mang bệnh tật, đau ốm bà ngoại, mẹ và bé Vy với nỗi đau tận cùng, tuyệt vọng

Những năm qua, để được đến trường, em Vy nhận được sự cưu mang của bà con họ hàng, chòm xóm, thầy cô giáo… từ áo quần, cơm ăn, nước uống hàng ngày, đến thuốc men đau ốm, viện phí…Để đáp lại sự giúp đỡ, chia sẻ và không phụ lòng của mọi người, em Vy đã vượt qua bệnh tật, nghèo khó để học tốt và liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, khi nhận xét về bé Vy, người học trò nhỏ của mình rất vui và tự hào: “Gia đình bé Vy là gia đình đặc biệt khó khăn. Ba con người cả năm không có nổi một tiếng cười. Thế nhưng có điều kỳ diệu là em Vy đạt danh hiệu học sinh giỏi 7 năm liền ở tất cả các môn, lại ngoan, hiền và thông minh. Trong những năm qua, nếu có học bổng, quà, sách vở…, nhà trường đều dành ưu tiên cho Vy vì em là học sinh đặc biệt, là tấm gương điển hình vượt khó, học giỏi xứng đáng được ngợi khen, giúp đỡ. Bà con họ hàng, chòm xóm, nhà trường giúp đỡ chỉ có hạn. Mong sao cộng đồng xã hội quan tâm chia sẻ, để gia đình có tiền chữa bệnh, em Vy tiếp tục đến trường…”.


Vượt qua bệnh tật, nghèo khó bé Vy học giỏi 7 năm liền

Bà Phạm Thị Mến, mẹ em Vy thì khóc nức nở khi gặp chúng tôi: “Đau ốm, bệnh tật, nợ nần, nghèo khó là nỗi ám ảnh, luôn đeo bám gia đình tôi bao năm nay, và không biết bao giờ mới qua khỏi nỗi đau này. Tôi đã vay mượn của bà con họ hàng hơn 50 triệu đồng để lo chuyển viện chạy chữa, điều trị bệnh tật cho gia đình và cũng không biết bao giờ trả nợ được. Hiện nay cả gia đình không còn tiền chữa bệnh, ăn uống thì nhờ vào sự cưu mang của bà con chòm xóm, họ hàng và cả Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nữa (vì khi đau ốm, cấp cứu cả 3 người đều chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng). Giờ tôi chỉ mong sao có phép màu để gia đình vượt qua nỗi cơ cực này và cháu Vy được đến trường như bao đứa trẻ khác”.

Với gia cảnh trên, mong sao các cơ quan, đoàn thể, cá nhân và các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em: Phạm Thị Phương Vy, học sinh lớp 8/5 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Nếu cần thiết liên hệ với cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ để biết thêm thông tin, hoàn cảnh của em Vy. ĐT: 01998.974.212 – 0905.222.868. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm