| Hotline: 0983.970.780

Tân Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc ưu tiên chấm dứt mối đe dọa Triều Tiên

Thứ Hai 26/06/2017 , 14:25 (GMT+7)

Terry Branstad, tân đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, nói các mối đe dọa từ Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu.

Terry Branstad, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

"Giải quyết vấn đề cân bằng thương mại song phương, ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên và mở rộng quan hệ ngoại giao là những ưu tiên hàng đầu của tôi", Reuters dẫn lời Terry Branstad, tân đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, tuyên bố hôm qua.

Terry Branstad, cựu thống đốc bang Iowa, Mỹ, được Bắc Kinh mô tả là "người bạn cũ" của Trung Quốc. Branstad được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc hôm 24/5, song ngày ông tới nhận nhiệm vụ chưa được công bố.

Trump đặt nhiều hy vọng vào Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gây ảnh hưởng đến Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump tuần trước nói các nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiềm chế Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo "đã thất bại".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thường xuyên tuyên bố Bắc Kinh đang làm tất cả những gì có thể với Triều Tiên bằng cách thực hiện các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thúc đẩy đàm phán để giảm căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì tại Washington tuần trước, ông đã thúc giục Trung Quốc cần tăng áp lực kinh tế và chính trị lên Triều Tiên.

"Chúng ta đối mặt với nhiều thách thức giống nhau. Một mối quan hệ Mỹ - Trung mạnh mẽ có thể mang đến các giải pháp", Branstad cho biết, song không đề cập thêm chi tiết.

Branstad từng ba lần gặp lãnh đạo Trung Quốc. Lần đầu là khi ông tới Trung Quốc năm 1984, cuộc gặp thứ hai ở Iowa năm 1985. Năm 2012, ông Branstad gặp lại ông Tập, khi đó là Phó chủ tịch Trung Quốc. 

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vào năm ngoái là 347 tỷ USD, theo Bộ Tài chính Mỹ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất