| Hotline: 0983.970.780

Tan hợp đầu năm

Thứ Tư 19/02/2014 , 10:52 (GMT+7)

Không thể nói trước được chữ duyên phận và những ngả đường chia ly trong chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ.

Không thể nói trước được chữ duyên phận và những ngả đường chia ly trong chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ. Văn Mai Hương chia tay Lê Hiếu, dù chỉ mới ngày hôm qua, người ta còn thấy cặp đôi nắm tay nhau tình cảm đi xem phim. Nếu như người bình thường đến với nhau hay nói lời tạm biệt cần nhiều lý do thì nghệ sĩ lại đặt cảm xúc lên trên hết.

Đầu năm 2014, Văn Mai Hương và Lê Hiếu “nổ phát súng” đầu tiên sau khi tuyên bố mối tình 3 năm của họ đã kết thúc trong yên bình. Mối quan hệ của Văn Mai Hương -  Lê Hiếu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Câu chuyện tình yêu của họ trải qua cũng khá nhẹ nhàng nhưng khoảng tầm cuối năm 2013 người ta ít thấy Văn Mai Hương xuất hiện cùng Lê Hiếu tại các sự kiện, và cũng có tin đồn rằng hai người đã chính thức chia tay. Mới đây nhất, Văn Mai Hương mới chính thức lên tiếng xác nhận mình và Lê Hiếu đã “đường ai nấy đi”.


Chuyện tình của Văn Mai Hương và Lê Hiếu đã kết thúc sau 3 năm gắn bó

Thực ra tin đồn về chuyện chia tay đã râm ran trong giới từ lâu, nhưng mỗi khi tin đồn nổi lên, người ta lại thấy Văn Mai Hương và Lê Hiếu tay trong tay hạnh phúc đi xem phim hay đi chơi cùng nhau. Hậu chia tay, Văn Mai Hương có vẻ là người vững vàng hơn khi cô vẫn vui vẻ với các hoạt động hằng ngày và bước vào ngay dự án âm nhạc mới với Trúc Nhân.

Lê Hiếu ngược lại, tìm đến rượu và bar, có lẽ dấu ấn của 3 năm đối với anh còn rất rõ. Dù sao, kết thúc này cũng đã được dự đoán trước khi Văn Mai Hương còn quá trẻ, tuổi 19 của cô còn nhiều con đường rộng mở phía trước.

Hiện tại, sự bận rộn của công việc chính là điều giúp cho Văn Mai Hương ổn định lại tinh thần, và người ta có nhiều lý do để chờ đợi các sản phẩm của Văn Mai Hương, vào đúng giai đoạn cô đang có nhiều cảm xúc nhất với âm nhạc.

Ngay trước đó, một mối tình bị gắn mác chân dài - đại gia cũng “ra đi” trong im lặng, Phillip Nguyễn và Á hậu Hoàng My. Phillip Nguyễn hẹn hò với Hoàng My được khoảng 2 năm, trước khi lộ diện chính thức bên Á hậu Hoàng My trong đêm nhạc vào năm 2012. Anh được nhận ra ngay là anh trai cùng cha khác mẹ của Louis Nguyễn - chồng của Tăng Thanh Hà.

Tuy cả hai chưa thừa nhận chuyện yêu nhau nhưng luôn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, và có những hành động rất thân mật. Tuy nhiên, sau đó Hoàng My đã chọn con đường khám phá bản thân và thế giới, cô sang Mỹ du học về điện ảnh. Cô dự định sẽ tham gia khóa học ngắn hạn, tuy nhiên, sau đó đã quyết định đăng ký học thêm 1 năm nữa, mà không rõ lý do vì sao.

Chỉ biết sau khi trở về, người hâm mộ không còn thấy Hoàng My và Phillip Nguyễn quấn quýt bên nhau như trước và trong sự kiện gần đây 2 người cùng tham gia nhưng không còn đứng gần nhau.

Đến cuối năm 2013, số lần gặp gỡ giữa cô và Phillip Nguyễn cũng thưa thớt dần. Đặc biệt, trong 2 lần về nước gần đây nhất, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phillip Nguyễn bên cạnh Hoàng My, làm dấy lên tin đồn họ đã đường ai nấy đi. Sau khi Hoàng My đi du học từ Mỹ về, cả hai người dần chuyển sang lạnh nhạt, Hoàng My cũng đã quay lại Mỹ và có kế hoạch học tập lâu dài tại đây.

Người ta vẫn nói, hạnh phúc là điều rất đỗi xa xỉ với những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật. Hôm nay còn tay trong tay vui cười hạnh phúc, ngày mai đã “đường ai nấy đi”, thậm chí hôm qua vẫn còn hết lời ca ngợi, hôm nay đã dành cho nhau những lời đắng cay nghiệt ngã.

Với người “anh cả” trong giới nghệ sĩ là Bằng Kiều, điều này cũng không tránh khỏi, trong thời gian về nước thực hiện liveshow, mặc dù hình ảnh Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh luôn tràn ngập các trang báo với những lời ca ngợi về hạnh phúc lứa đôi, nhưng vẫn không có ít đồn đoán rằng, họ đã sống ly thân từ lâu và những hình ảnh hạnh phúc ấy chỉ là một vở kịch để xoa dịu công chúng vào thời điểm đó.

Cuộc hôn nhân mặn nồng kết thúc một cách nhẹ nhàng, chóng vánh trong sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của công chúng, nhưng người trong cuộc thì quyết giữ im lặng tuyệt đối. Có người nói đã “phán” rằng Bằng Kiều vội vàng, thiếu kiên nhẫn để rồi không đủ sức để vượt qua những chông chênh vốn có của hôn nhân.

Anh bình thản: “Tôi kiên nhẫn cho đến lúc cảm thấy không vượt qua được sự “phong tỏa” của số phận. Tôi luôn tin là có số phận. Nhưng không vì thế mà dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp".

Đối lập với những chia ly đáng tiếc vào mùa yêu đầu năm, là chuyện công bố bất ngờ của Thu Thuỷ và bạn trai. Vào khoảng cuối tháng 12/2013, mọi người bắt gặp người yêu Thu Thủy lái chiếc Porsche màu xám bạc đưa cô đến tham dự đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ, tuy nhiên chàng trai nhanh chóng “lẩn trốn” vì sợ bắt gặp ống kính phóng viên. Là người khá kín tiếng về chuyện đời tư, nên mọi người chỉ biết Thu Thủy và bạn trai đã yêu nhau được 12 năm.

Trong khi nói về bạn trai của mình, nữ ca sĩ cũng chỉ tiết lộ, cả hai yêu nhau từ khi ở tuổi mới lớn. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động trong nghề, song song với mối tình này, Thu Thuỷ cũng đã trải qua không ít đổ vỡ và có lần đã tưởng như không cứu vãn được thêm. Nhưng chuyện công bố gần đây có vẻ là tín hiệu đáng mừng rằng, cô sắp chuẩn bị một đám cưới hoành tráng.

Mặc dù công bố sắp tổ chức đám cưới, Thu Thuỷ cũng chỉ mới tính đến chuyện này mà chưa có kế hoạch cụ thể: “Tôi muốn yêu lâu đủ để cả hai chấp nhận hết thói xấu, hiểu nhau đến mức không cần nói ra cũng biết người kia muốn gì. Hai gia đình đã gặp nhau, biết nhau hết rồi. Đám cưới chắc chừng vài năm nữa...".

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm