| Hotline: 0983.970.780

Tân Thủ tướng Thái Lan đã chính thức nhậm chức

Thứ Ba 09/08/2011 , 09:28 (GMT+7)

Ngày 8/8, tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chính thức nhậm chức, trở thành thủ tướng thứ 28 và là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử xứ Chùa Vàng.

Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Ngày 8/8, tại trụ sở Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) cầm quyền, tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chính thức nhậm chức, trở thành thủ tướng thứ 28 và là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử xứ Chùa Vàng.

Tuyên thệ tại lễ nhậm chức, bà Yingluck cam kết sẽ đoàn kết đất nước sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng. 

Tân Thủ tướng Thái Lan thừa nhận việc đoàn kết toàn dân cùng vượt qua những khó khăn và đưa đất nước tiến lên phía trước là một nhiệm vụ quan trọng và đầy thách thức. Tuy nhiên, bà khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đem lại hòa bình, đoàn kết và hòa giải dân tộc. 

Bà cũng cho biết việc thành lập nội các sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.

Bà Yingluck sinh ngày 21/6/1967 tại tỉnh San Kampheang và là em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. 

Tân Thủ tướng Thái Lan tốt nghiệp khoa Chính trị học và Hành chính công tại Đại học Chiang Mai năm 1988 và nhận bằng thạc sỹ tại Đại học bang Kentucky, Mỹ, năm 1991. 

Bà Yingluck được Đảng Puea Thai đề cử vào vị trí Thủ tướng Thái Lan sau khi đảng này giành thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng Bảy vừa qua.

Giới phân tích dự đoán trên cương vị mới, bà Yingluck có thể sẽ vấp phải khá nhiều thách thức, trong đó có có việc tìm cách hòa giải giữa phe chống đối và phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin và thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo ở Thái Lan.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.