| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Indonesia về thuỷ sản

Thứ Sáu 29/10/2010 , 09:25 (GMT+7)

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Indonesia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai nước, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Biển và Thuỷ sản Indonesia – Fadel Muhammad đã ký Bản ghi nhớ gữa hai Chính phủ về hợp tác biển và nghề cá ngày 27/10/2010 tại Hà Nội.

Bản ghi nhớ này sẽ làm cơ sở để hai bên tiến hành trao đổi hợp tác cụ thể và tạo thuận lợi cho hoạt động đánh bắt trên biển của ngư dân hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động khai thác trên biển.

Trước lễ ký, hai Bộ trưởng đã có buổi làm việc xã giao cùng trao đổi các vấn đề hợp tác mà cả hai bên đều quan tâm và mong muốn trên cơ sở Bản ghi nhớ được ký kết, hai bên cùng xúc tiến các hoạt động phù hợp và thúc đẩy hợp tác nghề cá giữa hai nước ngày càng phát triển.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất