| Hotline: 0983.970.780

Tảng đá 900m3 "ngáng" tuyến Nha Trang-Đà Lạt

Chủ Nhật 21/11/2010 , 08:39 (GMT+7)

Một tảng đá khoảng 900m3 từ đỉnh núi đã lăn xuống và chắn kín mặt đường thuộc tuyến Khánh Lê-Lâm Đồng (tại km42+800 - tuyến đường từ thành phố Nha Trang đi Đà Lạt).

Mưa lũ vẫn tiếp diễn tại Khánh Hòa

Chiều 19/11, một tảng đá khoảng 900m3 từ đỉnh núi đã lăn xuống và chắn kín mặt đường thuộc tuyến Khánh Lê-Lâm Đồng (tại km42+800 - tuyến đường từ thành phố Nha Trang đi Đà Lạt).

Ngay trong ngày 20/11, ngành giao thông vận tải đã tập trung nhân lực, phương tiện để phá đá, cố gắng giải phóng sớm tuyến đường này.

Tảng đá bị lăn xuống đường sau mấy ngày mưa liên tục, tuy nhiên không có phương tiện, người giao thông ở đoạn đường trên vào thời điểm đó. Nơi tảng đá rơi cũng là địa điểm đã bị sạt lở vào đợt mưa lũ đầu tháng 11 vừa qua.

Cơ quan chức năng đang sử dụng biện pháp khoan và đặt mìn để phá đá. Hiện hai giàn khoan đã được huy động đến hiện trường và tiến hành những mũi khoan đầu tiên để ngày 21/11 sẽ tiến hành nổ mìn.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý tảng đá này phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Nếu trời vẫn tiếp tục có mưa thì chưa thể xác định chính xác thời điểm hoàn thành công việc phá đá dọn đường.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất