| Hotline: 0983.970.780

Tăng gấp đôi thu nhập người Hà Nội trong 5 năm tới

Thứ Ba 12/01/2010 , 07:15 (GMT+7)

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định, hội nghị lần này là tiền đề và động lực quan trọng để thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Một trong những nhiệm vụ đó là tăng thu nhập bình quân đầu người lên 70-72 triệu đồng vào năm 2015.

Ngày 11/1 Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội đã đặt mục tiêu đạt thu nhập bình quân đầu người 70-72 triệu đồng vào năm 2015, gấp đôi mức hiện nay.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội sáng 11/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, hội nghị lần này là tiền đề và động lực quan trọng để thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Do đó, các đại biểu cần tập trung đánh giá đúng những thành tựu, kết quả và tiến bộ đạt được, phân tích sâu những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Năm 2009 thu nhập bình quân của người Hà Nội là 32 triệu đồng

Dự thảo báo cáo đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2011-2015 là 9,5 -10%. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2015 đạt 70-72 triệu đồng (năm 2009 là 32 triệu đồng, năm 2010 dự kiến 37,5 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2015 dưới 1%.

Theo Bí thư huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Văn Trịnh, mức thu nhập 70-72 triệu đồng có thể đạt được. Tuy nhiên, thành phố phải rất chú ý cân đối giữa các khu vực bởi nếu bình quân chung lên tới 3.500 USD nhưng nông dân chỉ được 500-700 USD thì mục tiêu giảm chênh lệch thu nhập giữa thành thị với nông thôn sẽ không đạt được.

Bí thư huyện ủy Thạch Thất Cấn Văn Nghĩa kiến nghị, nên chú trọng hơn tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn bởi trên 60% dân số Hà Nội vẫn sống ở nông thôn. Do vậy, phải hướng đến nền nông nghiệp chất lượng cao.

Một số đại biểu khác cũng cho rằng, những chỉ tiêu này đặt ra ở mức cao, Hà Nội sẽ khó lòng đạt được vào thời điểm 2015 nếu không có những nỗ lực vượt bậc. Bí thư huyện ủy Ba Vì, ông Hoàng Thanh Vân nhận xét, chỉ tiêu 80% nhà ở nông thôn kiên cố sẽ khó thực hiện. Tương tự, thành phố sẽ rất vất vả để có được 60% lao động được cấp chứng chỉ qua đào tạo vào năm 2015.

Lựa chọn “khâu đột phá” của thành phố trong những năm tới, ông Trương Thế Cầu, Bí thư huyện ủy Phú Xuyên cho rằng, nên tập trung vào quy hoạch. Đột phá về quy hoạch cũng để giảm bớt được áp lực cho thủ đô. Hiện nay mọi thứ đều dồn vào trung tâm, từ học hành tới khám chữa bệnh nên ùn tắc giao thông.

Bí thư huyện ủy Mê Linh Lê Văn Hoạt nhận xét, chủ trương giãn dân ra ngoại thành đã có nhưng chưa hề có cơ chế, chính sách kèm theo nên việc thực hiện chủ trương này chưa thành công. Nếu cứ tập trung đầu tư trong nội thành thì dân vẫn không giãn ra được, gây áp lực rất lớn cho thủ đô.

Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng cho rằng, tính khái quát của báo cáo chính trị phải cao hơn nữa với tầm nhìn xa 10 năm, thậm chí là 20 năm chứ không chỉ cho 5 năm tới. Ông Hậu cũng kiến nghị đánh giá kỹ công tác quản lý đô thị bởi Hà Nội đô thị hóa rất nhanh nhưng trình độ quản lý chưa theo kịp quá trình phát triển.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm