| Hotline: 0983.970.780

Tặng nông cụ cho 86 hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai 21/08/2017 , 08:50 (GMT+7)

 Các máy móc, nông cụ được cấp cho 86 hộ dân được thụ hưởng tại xã Đắk Ơ và Bình Thắng gồm máy phát cỏ, máy xịt thuốc, cưa máy với tổng giá trị 520 triệu đồng...

13-46-37_img_0850
Bà con nông dân người dân tộc thiểu số vui mừng nhận nông cụ về nhà phục vụ sản xuất

Vừa qua, Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), tổ chức cấp máy móc, nông cụ sản phục vụ sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755 của Thủ tướng chính phủ. Các máy móc, nông cụ được cấp cho 86 hộ dân được thụ hưởng tại xã Đắk Ơ và Bình Thắng gồm máy phát cỏ, máy xịt thuốc, cưa máy với tổng giá trị 520 triệu đồng.

Trước khi nhận máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất, bà con được Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập hướng dẫn sử dụng, cảm kết bảo quản, sử dụng đúng múc đích nhằm phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, những hộ dân được thụ hưởng phải cam kết không được bán, sang nhượng cho người khác nhằm đảm bảo việc cấp máy móc, nông cụ mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Cuối năm 2016, huyện Bù Gia Mập cũng đã trao tặng nông cụ máy móc phục vụ sản xuất cho 146 hộ đồng bào dân tộc thuộc địa bàn các xã Đức Hạnh, Phú Văn và Phú Nghĩa.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.