| Hotline: 0983.970.780

Tặng quà, chăm lo hộ nghèo đón Tết

Thứ Hai 20/01/2014 , 10:24 (GMT+7)

Từ ngày 17 đến 25/1/2014, lãnh đạo TP Cần Thơ và các DN, nhà hảo tâm tổ chức thăm và tặng quà cho các hộ nghèo ở các quận, huyện để bà con vui xuân, đón Tết Giáp Ngọ 2014.

Từ ngày 17 đến 25/1/2014, lãnh đạo TP Cần Thơ và các DN, nhà hảo tâm tổ chức thăm và tặng quà cho các hộ nghèo ở các quận, huyện để bà con vui xuân, đón Tết Giáp Ngọ 2014.

Khởi đầu tại 2 huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ - thuộc vùng ngoại thành đông hộ nông dân nghèo, đời sống còn khó khăn, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con và trao tặng 250 phần quà Tết, trong đó Vĩnh Thạnh 100 phần quà, Cờ Đỏ 150 phần quà. Mỗi phần quà bao gồm 400.000 đồng/hộ và nhu yếu phẩm (gạo, đường cát, bột ngọt...).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp ủy Đảng chính quyền của các địa phương tiếp tục rà soát, xem xét các gia đình hoàn cảnh khó khăn chăm lo Tết kịp thời, để nhà nhà đón Tết an vui. Về lâu dài địa phương cần có nhiều biện pháp linh hoạt thông qua các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ bà con thoát nghèo bền vững.

Đến cuối năm 2013, huyện Vĩnh Thạnh có 27.117 hộ dân, còn 1.221 hộ nghèo, chiếm 4,5%; huyện Cờ Đỏ có hơn 26.000 hộ dân, trong đó hộ nghèo còn 2.238 hộ, chiếm 7,6%. Huyện Cờ Đỏ đã vận động các DN, nhà hảo tâm 20 tấn gạo và 1.943 phần quà trị giá hơn 604 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.