| Hotline: 0983.970.780

Tạo nải chuối “số đẹp”

Thứ Ba 01/11/2011 , 10:19 (GMT+7)

Trong danh sách những người được thành phố Hà Nội vinh danh là “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2011” có tên ông Đặng Đình Thuần (64 tuổi), một lão nông trồng chuối tiêu hồng giỏi ở thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Ngoài thành tích nổi bật: trồng 5 sào chuối tiêu hồng, trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 1.000 buồng chuối tiêu hồng chất lượng cao, thu về ngót trăm triệu đồng, điều nhiều đại biểu dự Hội nghị xúc tiến thương mại do Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức gần đây tỏ ra thích thú và quan tâm hơn cả là bí quyết tạo ra những nải chuối có số quả đúng theo ý muốn để bán được giá cao của ông.

Thấy đây là một mẹo nhỏ, dễ làm nhưng cho hiệu quả lớn, Cận tôi xin ghi lại để bà con các nơi tham khảo, vận dụng.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 217 ra ngày 1/11/2011)

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất