| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn VinaCapital bơm vốn vào cà phê

Thứ Tư 17/11/2010 , 11:01 (GMT+7)

Theo ông Brook Taylor – Giám đốc điều hành của tập đoàn đầu tư tài chính VinaCapital, chất lượng sản phẩm cà phê Việt Nam đang dần được khẳng định trên thị trường thế giới, đặc biệt cà phê Arabica rất có lợi thế cạnh tranh.

Vì vậy, ngày 16/11 tập đoàn VinaCapital đã mua 10% cổ phần của Tập đoàn Thái Hòa đồng thời kí thỏa thuận Hợp tác chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp này trong việc xúc tiến các chương trình hợp tác, kết nối đến các thị trường xuất khẩu mới. Hỗ trợ xây dựng hệ thống khép kín từ trồng trọt cung cung ứng nguyên liệu cà phê sạch đến chế biến và gây dựng thương hiệu.

Dự kiến, sẽ mở rộng diện tích cà phê Arabica tại Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Trị và Champasak (Lào) với tổng diện tích 10.000 ha. Đồng thời xây dựng dây chuyền cà phê hòa tan tại Lâm Đồng với tổng mức đầu tư 650 tỉ USD. Trước mắt VinaCapital cùng Công ty CP Chứng khóa APEC nhận trách nhiệm tư vấn tài chính giúp Thái Hòa trong quá trình niêm yết thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất