| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn 'Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu'

Thứ Tư 28/09/2016 , 16:22 (GMT+7)

Trong các ngày từ 28 – 30/9 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn với chủ đề “Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu” cho phóng viên đến từ các nước thành viên và quan sát viên của Liên đoàn các nhà báo ASEAN.


Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc khóa học

 

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai chương trình hành động của Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) và Tuyên bố Hà Nội tại Đại hội đồng CAJ lần thứ 18 mà Hội Nhà báo Việt Nam là Chủ tịch, Tổng thư ký CAJ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Phát biểu khai mạc khóa học, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới… Chính vì vấn đề cấp thiết này, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp học nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng đưa tin cho các nhà báo về vấn đề môi trường.

Nội dung khóa bồi dưỡng bao gồm các chủ đề: Biến đổi khí hậu toàn cầu - Những thách thức đối với Việt Nam; Rủi ro biến đổi khí hậu và cách ứng phó; Kỹ năng đưa tin về vấn đề môi trường; Vai trò của báo chí đối với vấn đề môi trường….

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.