| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn nghiệp vụ báo chí và kỹ năng cho khuyến nông cơ sở

Thứ Tư 24/05/2017 , 13:43 (GMT+7)

Sáng 24/5, tại TP Rạch Giá, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với Văn phòng Đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại ĐBSCL tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí và kỹ năng khuyến nông cho cán bộ cơ sở.

13-33-45_1-nh-bo-nguyen-ngoc-thng-truong-vn-phong-di-dien-bo-nnvn-ti-dbscl-tro-doi-voi-cc-hoc-vien-ve-nghiep-vu-bo-chi-1
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL trao đổi với các học viên về nghiệp vụ báo chí

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết, hoạt động khuyến nông hiện nay rất cần nghiệp vụ báo chí và kỹ năng để tuyên truyền, thuyết phục, nhân rộng mô hình ra nông dân. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức về nghiệp vụ báo cho cán bộ khuyến nông cơ sở để có kỹ năng viết tin, bài về nông nghiệp đảm bảo năng lực hoạt động công tác ngày càng hiệu quả.

Trong một ngày, các nhà báo thuộc Văn phòng Đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại ĐBSCL đã trao đổi, chia sẻ với các học viên về xu hướng của báo chí hiện đại, tiêu chí để xây dựng tin, bài, cách thực hiện tin, bài trên báo giấy và báo điện tử. Cách xây dựng mô hình truyền thông khuyến nông, bản tin khuyến nông, tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn kỹ thuật…

Hiện nay, Kiên Giang có hơn 330 cán bộ khuyến nông cơ sở, đang hoạt động ở 118 tổ Kinh tế kỹ thuật, phủ kín 100% xã nông nghiệp của tỉnh.

13-33-45_2-cn-bo-khuyen-nong-co-so-cu-tinh-kien-ging-thm-du-lop-tp-hun-nghiep-vu-bo-chi-v-ky-nng-khuyen-nong-1
Cán bộ khuyến nông cơ sở của tỉnh Kiên Giang tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí và kỹ năng khuyến nông

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Người dân thôn cao nhất Việt Nam háo hức trồng trúc xào

Cây nông nghiệp, đa mục đích - trúc xào - đang được người dân thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù (huyện Bát Xát, Lào Cai) triển khai trồng diện rộng.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.