| Hotline: 0983.970.780

Tập trung khơi thông dòng vốn

Thứ Tư 02/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Để khắc phục khó khăn về KT-XH, các bộ, ngành phải tập trung thực hiện các giải pháp làm tăng tổng cầu đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

Trước nhận định về tình hình KT-XH quý II/2014 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có yêu cầu, để khắc phục những điểm trên, các bộ, ngành phải tập trung thực hiện các giải pháp làm tăng tổng cầu đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư như ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA.

Đối với vấn đề giá sữa từng làm nóng phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng trước, Thủ tướng yêu cầu sớm công bố kết quả thanh tra về giá sữa ở các công ty đã tiến hành thanh tra...

Chia sẻ tại cuộc họp báo diễn ra sau đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Văn Nên cung cấp thêm về kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tăng trưởng GDP quý I/2014 ước đạt 4,96%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,44%, 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,8%, thấp nhất trong 13 năm qua.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm VPCP cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần lưu ý như hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn ở mức khá cao, tăng tổng cầu còn chậm…

“Quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp với trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1/4.

Các giải pháp tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường mới để tăng xuất khẩu; chủ động, tích cực, sớm kết thúc thành công đàm phán đi đến ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác, qua đó góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư…

Cũng theo Bộ trưởng Nên, ngay trong quý II/2014, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tiếp tục tháo gỡ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, như vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA.

Đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp khơi thông dòng vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cần mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác có hiệu quả các lợi thế trong các Hiệp định thương mại, cam kết quốc tế.

Về việc ứng phó dịch bệnh trong ngành chăn nuôi, Bộ trưởng Nên cho hay, báo chí phải giúp thông tin cho người dân, để người tiêu dùng yên tâm và người nông dân khỏi bị ảnh hưởng. Riêng về tình trạng người nông dân đang gặp khó khi sản xuất ra hàng hóa nhưng khó khăn trong tiêu thụ như dưa hấu, cá tra, lúa gạo..., theo Bộ trưởng Nên, vừa rồi Thủ tướng đã trực tiếp quyết định mua gạo tạm trữ, giúp nông dân vượt qua khó khăn, khắc phục tình trạng được mùa mất giá. Đây là hướng xử lý tình thế.

Với câu hỏi của nhiều báo quan tâm đến vụ bê bối hối lộ liên quan đến dự án đường sắt đang khiến dư luận hết sức quan ngại về sự minh bạch và hiệu quả các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, đại diện VPCP cho hay, đây mới chỉ là nguồn tin nên phải làm thận trọng. Chính phủ rất quan tâm với vụ việc này và khi xác định rõ sai phạm sẽ xử lý thật nghiêm minh.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm