| Hotline: 0983.970.780

Tạt xăng đốt người vì không được hát đám cưới

Thứ Năm 11/06/2015 , 09:23 (GMT+7)

Gây lộn với MC để giành hát trong đám cưới nhưng bị anh Thuận can ngăn, Khoa tạt xăng đốt anh này tử vong.

Ngày 10/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, bắt tạm giam Chu Anh Khoa (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Thuận (44 tuổi), ngụ cùng xã với nghi can.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/6 trong xóm có đám cưới, Khoa và anh Thuận là khách mời. Trong lúc mọi người đang dự tiệc, Khoa lên sảnh cưới lôi người dẫn chương trình ra ngoài cổng để nói chuyện. Anh Thuận chạy theo can ngăn.

Sau đó, Khoa tiếp tục lên sân khấu giật micro của MC để hát. Cuối buổi tiệc nam thanh niên này và anh Thuận xảy ra xô xát khiến cả 2 bị thương nhẹ.

Khoảng 22h anh Thuận đi xe máy sang nhà Khoa để giảng hoà. Vừa đến trước cổng, chưa kịp phân trần thì anh này bị Khoa tạt ly xăng vào người, châm lửa đốt. Quá bất ngờ, anh Thuận không kịp phản ứng và bị lửa thiêu như ngọn đuốc.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến lấy cát dập lửa, đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Do vết bỏng nặng, anh Thuận được chuyển lên Sài Gòn điều trị nhưng đến sáng nay thì tử vong.


Người nhà nạn nhân đang chuẩn bị lễ tang. Ảnh: Kh. Uyên.

Ông Phan Xuân Võ, Công an viên thôn 6 cho biết, vụ việc diễn ra quá nhanh khiến anh Thuận không kịp trở tay. Vào thời điểm trên, nam thanh niên 23 tuổi ở gần đó đến can ngăn cũng bị xăng văng vào người, bỏng nặng ở tay và mặt.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn đến hôm sau ra đầu thú. “Anh Thuận làm thợ xây, gia đình cũng khó khăn. Anh ấy hiền lành, chan hòa với bà con hàng xóm, từ trước tới nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai”, ông Võ cho biết thêm.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm