| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá Bình Định bị đâm chìm, 8 ngư dân thoát nạn

Thứ Sáu 11/08/2017 , 19:39 (GMT+7)

Trước đó, vào lúc 12 giờ 15 ngày 11/8, tàu BĐ 95948 TS đang hoạt động tại tọa độ 13045’N, 109019’E, cách đảo Cù Lao Xanh (TP. Quy Nhơn) khoảng 7 hải lý...

Chiều 11/8, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Bình Định cho biết, tàu cá mang số hiệu BĐ 95948 TS (720CV), trên tàu có 8 thuyền viên của ông Trương Xuôi, do ông Trương Đình Hiền làm thuyền trưởng cùng ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị tàu vận tải đâm chìm.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 15 ngày 11/8, tàu BĐ 95948 TS đang hoạt động tại tọa độ 13045’N, 109019’E, cách đảo Cù Lao Xanh (TP. Quy Nhơn) khoảng 7 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị tàu Minh Phú 26 đâm chìm, 8 thuyền viên trên tàu được tàu cá BĐ 40086 TS của ông Hồ Chung ở TP. Quy Nhơn cứu hộ kịp thời đưa vào Trạm Biên phòng Mũi Tấn (TP. Quy Nhơn) vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày an toàn.

Danh sách 8 thuyền viên:

1. Trương Đình Hiền (SN 1975) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)

2. Trương Đình Lai (SN1991) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)

3. Nguyễn Chí Tân (SN 1970) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)

4. Nguyễn Văn Dũng (SN 1967) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

5. Phạm Hoan (SN 1985) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

6. Nguyễn Thành Ngôn (SN 1988) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

7. Trần Văn Sỹ (SN 1970) ở Hà Tĩnh.

8. Ngọc Ngọc Lâm (SN 1973) ở Hà Tĩnh.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất