| Hotline: 0983.970.780

Tàu chở 3.000 tấn gạo mắc cạn trên biển, dân tiếp cận hôi của

Thứ Ba 07/07/2015 , 08:55 (GMT+7)

Tàu Hải Trường của Công ty Vận tải biển Hải Trường chở 3.000 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng đã mắc cạn tại vùng biển Bình Thuận, trên tàu có 13 thủy thủ.

Chiều 6/7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận triển khai cứu hộ khẩn cấp tàu Hải Trường bị mắc cạn trên vùng biển Bình Thuận.

Khu vực tàu bị mắc cạn cách hải đăng Kê Gà về hướng Tây Nam (huyện Hàm Thuận Nam-Bình Thuận) khoảng 15 hải lý.

Trước đó, sáng 5/7, tàu Hải Trường của Công ty Vận tải biển Hải Trường chở 3.000 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng đã mắc cạn tại vùng biển Bình Thuận, trên tàu có 13 thủy thủ.

Tàu Hải Trường bị thủng bộ phận chứa nước để cân bằng tàu. Để tránh chìm tàu, các thủy thủ đã liên tục bơm nước vào hệ thống cân bằng nhằm duy trì hệ thống cân bằng, đồng thời nhờ ngư dân đang đánh bắt cá gần đó giúp đỡ, giải phóng bớt hàng hóa trên tàu.

Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, đến chiều 6/7, một số tàu cá có dấu hiệu bất thường khi tiếp cận tàu Hải Trường lợi dụng sơ hở để trộm tài sản.

Do số lượng người dân tiếp cận tàu quá đông, Công ty vận tải biển Hải Trường đã có công văn gửi Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đề nghị triển khai lực lượng cứu hộ và đảm bảo an toàn cho tàu mắc cạn.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận triển khai cứu hộ khẩn cấp tàu Hải Trường và đảm bảo an toàn tài sản trên tàu mắc cạn.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất