| Hotline: 0983.970.780

Tàu hoả, xe khách kín người trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Thứ Ba 03/05/2016 , 19:24 (GMT+7)

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày, người dân từ các tỉnh thành trở lại Thủ đô khiến các chuyến tàu hoả, xe khách về Hà Nội trong chiều 3/5 đều chật kín hành khách.

Tàu hoả, xe khách kín người trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ



Chuyến tàu YB2 đang vào ga Gia Lâm trưa ngày 3/5, đưa hành khách từ Yên Bái và Phú Thọ trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.



Chỉ ít giây sau khi tàu dừng, hàng trăm hành khách ùa xuống sân ga, lỉnh kỉnh hành lý, trẻ nhỏ. Không chỉ nối thêm toa, các chuyến tàu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đều phải bố trí thêm ghế phụ để phục vụ nhu cầu đi lại tăng đột biến.



Tương tự như ga tàu, bến Mỹ Đình chiều 3/5 cũng đón những chuyến xe khách chở đầy hành khách trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ.



Nữ hành khách tỏ ra khá thoải mái sau hành trình dài. Một số hành khách cho biết, các tuyến xe phía Bắc thời gian gần đây có nhiều chuyển biến, các nhà xe dần đầu tư phục vụ theo hướng giữ khách lâu dài. Tình trạng nhồi nhét đã giảm, chất lượng xe cũng tốt hơn. Tuy nhiên, một số xe vẫn tranh thủ lấy giá cao gấp rưỡi so với ngày thường đối với những hành khách không mua vé trong bến.



Em nhỏ trên tay mẹ sau hành trình từ quê trở về Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng người về các ga tàu, bến xe trong ngày 3/5 không quá đông do nhiều người đã tranh thủ về Hà Nội từ những hôm trước.


Nữ hành khách rời bến xe Mỹ Đình sau hành trình từ quê nhà về Hà Nội, kết thúc đợt nghỉ lễ 4 ngày.


Tại bến xe Giáp Bát, hành khách "tay xách nách mang" trở lại Hà Nội.


Lưu lượng hành khách ở bến xe Giáp Bát chiều 3/5 cũng ở mức vừa phải. Rút kinh nghiệm các kỳ nghỉ dài trước, nhiều người ở xa cũng tranh thủ về Hà Nội sớm hơn để tránh cảnh đông đúc, quá tải.


Sau hành trình từ quê về Hà Nội bằng xe khách, nhiều hành khách phải tiếp tục trải qua một chặng di chuyển nữa bằng xe buýt khá vất vả.


Hành khách đợi xe buýt tại bến xe Giáp Bát chiều 3/5

Dân trí

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.