| Hotline: 0983.970.780

Tàu ngầm Trường Sa không được cấp phép chạy thử trên biển

Thứ Hai 28/04/2014 , 22:23 (GMT+7)

UBND tỉnh Thái Bình chính thức từ chối cấp phép cho ông thử nghiệm tàu ngầm ngoài biển với lý do không đảm bảo an toàn.

>>Tàu ngầm Trường Sa sẵn sàng ra biển
>>Tàu ngầm "Made in Thái Bình" thử nghiệm trong hồ
>>Người Việt chế tạo tàu ngầm: ...Đến “Trường Sa 1"
>>Người Việt chế tạo tàu ngầm: Từ "Yết Kiêu I"

Chiều nay 28/4, ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết, cách đây vài hôm ông đã nhận được công văn trả lời chính thức của UBND tỉnh Thái Bình, khẳng định không đồng ý cho ông thử nghiệm tàu ngầm ngoài vùng biển tại khu vực phao số 0 cảng Diêm Điền, cách bờ khoảng 12km.

Ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết, công văn trả lời của UBND tỉnh Thái Bình có nêu lý do, công ty chưa tính toán và khảo sát hết các thông tin về điều kiện địa lý, thủy văn; thiếu các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, không đảm bảo an toàn tính mạng khi có sự cố xảy ra.

Tỉnh Thái Bình thống nhất gửi công văn đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ và cho thử nghiệm tại Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1. UBND tỉnh cũng hoan nghênh tinh thần đam mê tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, đặc biệt trong việc tự chế và thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa của ông Hòa.

“Khi cuộc họp bàn về việc cấp phép cho tàu ngầm của tôi thử nghiệm ngoài biển của tỉnh Thái Bình, không thấy có giấy mời tôi đến dự. Tôi cũng đoán ngay là không được cấp phép. Nếu có tôi trong cuộc họp đó, tôi sẽ trình bày những ý kiến của tôi, sẽ thuyết phục hơn khi mà tỉnh Thái Bình lo ngại về con tàu của tôi. Chính vì thế tôi cũng không bất ngờ lắm về quyết định này của tỉnh Thái Bình, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi…” – ông Hòa chia sẻ.

Khi phóng viên đề cập đến thông tin cho rằng ông Đào Hồng Tuyển - “chúa đảo” Tuần Châu (Hạ Long) đồng ý cho ông Hòa mang tàu ngầm mini Trường Sa ra đảo Tuần Châu thử nghiệm, ông Hòa xác nhận: “Ông Tuyển đồng ý cả hai tay, ông ấy rất ủng hộ con tàu của tôi. Tuy nhiên, tôi còn đang tính toán nhiều phương án khác cho tàu ngầm này nên hiện tại chưa có phương án cụ thể nào”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.