| Hotline: 0983.970.780

Tàu thủy đâm nhau trên sông Hồng, 4 người mất tích

Thứ Tư 15/12/2010 , 09:07 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trời mưa to, gió lớn, sương mù làm hạn chế tầm quan sát của lái tàu.

Vào hồi 11h trưa 14/12, tại km 54 Sông Hồng thuộc địa phận Bãi Đồn, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến một tàu thủy bị đắm và 4 người mất tích…

Theo thông tin ban đâu, nguyên nhân có thể do trời mưa to, gió lớn, sương mù làm hạn chế tầm quan sát nên tàu thủy biển kiểm soát HTA 0152 do anh Lê Văn Dương (SN 1984, ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên tàu có 8 người đâm vào tàu thủy biển kiểm soát BT-1476 do anh Trần Hữu Phượng (SN 1979, ở huyện Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều khiển tàu chở cát vàng từ Phú Thọ về Hà Nội xảy ra tai nạn.

Hậu quả tàu HTA 0152 bị đắm, làm 4 người mất tích, gồm: Lê Văn Dương (SN 1984); Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) và Lê Văn Long (SN 2008) và Nguyễn Đình Công (SN 1985), đều trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT đường thủy đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động 3 chiếc xuồng cao tốc đặc chủng phối hợp cùng CAH Đan Phượng rà soát tại hai bên bờ sông Hồng. Chiếc tàu PT 1476 đã được lực lượng CSGT đường thủy kéo, neo vào bờ. Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm số người bị mất tích.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.