| Hotline: 0983.970.780

Tàu thuyền nằm bờ chờ giá cá

Thứ Hai 04/08/2014 , 08:20 (GMT+7)

Đang mùa đánh bắt vụ cá Nam, nhưng nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam nằm bờ cả tháng trời, bởi cá rớt giá nên chuyến ra khơi nào cũng bị thua lỗ. 

Tàu nào may mắn thì hòa vốn, còn không lỗ cả trăm triệu đồng/chuyến.

CÀNG ĐI CÀNG LỖ

Thời điểm này năm trước tại khu vực cảng Kỳ Hà thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam tàu thuyền tấp nập ra vào, số lượng tàu neo đậu rất ít, nhưng năm nay, rất nhiều tàu nằm bờ dài ngày. Gặp ngư dân ai cũng bảo, giá thu mua hải sản xuống quá thấp nên nhiều chủ tàu cho nằm bờ, bởi càng đi càng lỗ.

Ông Nguyễn Đức Nghiệp, ở thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, chủ tàu cá QNa 90747 có công suất 450 CV. Tàu của ông Nghiệp đã nằm bờ gần 2 tháng nay, bản thân ông Nghiệp và 14 thuyền viên khác đi tìm những công việc mới mưu sinh.

Ông Nghiệp than thở: “Chưa thấy khi mô mà giá cá thấp như rứa. Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ chù, cá ngừ huê loại đẹp (0,5 kg trở lên) thương lái mua với giá 24.000 đ/kg; loại 2 (0,5 kg trở xuống) giá 12 - 15.000 đ/kg. Với giá này thì ra khơi chỉ có lỗ, thuyền viên không có thu nhập”.

Từ đầu năm đến nay, tàu ông Nghiệp mới ra khơi được 2 chuyến. Chuyến đầu đi 25 ngày, tính ra ông lỗ 60 triệu đồng. Do đó ông đi vay lãi nóng để mua dầu, nhu yếu phẩm… ra khơi nhằm gỡ gạc. Ông bỏ ra 150 triệu đồng, sau 20 ngày đánh bắt, được 10 tấn cá, tính ra lỗ 80 triệu. Từ đó, ông quyết định cho tàu nằm bờ chờ cá tăng giá thì mới ra khơi tiếp. Thế nhưng gần 2 tháng trôi qua, giá cá vẫn nằm im.

Anh Ngô Xê, chủ tàu QNa 90998, công suất 340 CV đã nằm bờ hơn 1 tháng nay. Tàu anh Xê đánh bắt lưới vây. Theo anh Xê, từ giữa năm 2013 đến nay, giá cá xuống thấp vẫn không nhích lên được chút nào mà còn giảm mạnh chưa từng thấy.

“Giá đã thấp còn bị thương lái ép, khi tàu cập bờ, thương lái thuê người chọn từng con một để phân loại. Như trước đây cá loại 1 thì nay có nhiều con đưa xuống loại 2, do đó mỗi chuyến ra khơi đều bị lỗ”, anh Xê cho biết.

Từ đầu năm đến nay, tàu anh Xê ra khơi được 4 chuyến, trong đó chỉ được một chuyến lời 150 triệu đồng, còn 3 chuyến lỗ. “Mình sống bằng nghề biển, nếu không ra khơi thì lấy gì mà sống. Giờ chỉ mong giá cá ngừ các loại mức 30.000 đ/kg thì mỗi chuyến ra khơi sẽ có lãi, chứ ở mức giá này không dám đi biển”.

Ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Hải cho biết: Trên địa bàn xã có 30 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó có 25 chiếc nằm bờ hơn 1 tháng nay. “Ở xã có hơn 1.000 lao động làm nghề biển, tàu không ra khơi nên mọi người không có việc làm. Chỉ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu ra thì lúc ấy bà con mới yên tâm bám biển”.

Ngoài giá cá thấp, theo ngư dân Ngô Xê, thời gian qua Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 khiến chi phí mỗi chuyến biển đội lên. “Như trước đây tàu chạy thẳng ra ngư trường nhưng nay phải đi vòng xuống Bình Định sau đó đi ngược lên, nếu mình đi thẳng bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm va. Do đó, mỗi chuyến ra khơi khiến chi phí xăng dầu đội thêm 30 triệu”.

VẪN CÓ TÀU THU 2,6 TỶ ĐỒNG/CHUYẾN

Trái ngược với tàu đánh cá, tại Quảng Nam những ngư dân hành nghề câu mực trong thời gian qua lại trúng lớn. Có những tàu ra khơi thu về tiền tỷ.

Vừa cập bờ được 3 ngày, trên tàu có hơn 25 tấn mực khô đã bán hết, ngư dân Lương Văn Tồn (thôn 4, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) là chủ tàu câu mực QNa 91919, công suất 900 CV đang chuẩn bị dầu, nhu yếu phẩm để ra khơi tiếp. Chuyến ra khơi vừa rồi đi 70 ngày, bán hết số mực nói trên, ông Tồn thu được gần 1,8 tỷ đồng. Trừ phí tổn 600 triệu, tàu của ông Tồn còn thu 1,2 tỷ đồng.

09-14-40_nh-5
Tàu câu mực ra khơi thu lãi lớn

 “Từ đầu năm đến nay, tàu tôi ra khơi được 2 chuyến, chuyến đầu lời hơn 1 tỷ đồng, chuyến vừa rồi 1,2 tỷ đồng. Tính ra anh em mỗi lao động thu được 25 triệu đồng/chuyến, nên ai cũng phấn khới. Năm nay tàu câu mực có lãi nhiều hơn năm ngoái”, ông Tồn chia sẻ.

Ở xã Tam Giang có gần 50 tàu hành nghề câu mực thì tàu nào ra khơi cũng có lãi lớn. Trong đó phải kể đến tàu của ngư dân Lương Văn Tới (thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang, Núi Thanh) chủ tàu QNa 90037 đoạt ngôi “quán quân” trong mùa khai thác hải sản 6 tháng đầu năm 2014 của xã.

Tàu ông Tới đạt kỷ lục 30 tấn mực khô, doanh thu 2,4 tỷ đồng. Theo ông Tới, sau khi trừ chi phí, mỗi lao động (45 lao động) đi tàu có thu nhập 30 triệu, riêng ông Tới (chủ tàu) thu lãi 500 triệu.

Đặc biệt hơn, tàu câu mực QNa 96839 của ông Nguyễn Văn Bé (thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang) xác lập kỷ lục sau chuyến xa khơi vừa qua đạt sản lượng khai thác 40 tấn mực khô. Tính ra, tàu đạt doanh thu 2,6 tỷ đồng. Trừ các khoản chi chi phí, mỗi lao động đi tàu ông Bé thu nhập 32 triệu, riêng chủ tàu thu 600 triệu đồng.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm