| Hotline: 0983.970.780

Tàu Trung Quốc dàn hàng ngăn cản tàu Việt Nam

Thứ Năm 26/06/2014 , 11:08 (GMT+7)

Trong ngày 25/6, Trung Quốc tiếp tục duy trì số lượng lớn 117 - 123 các loại tàu bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày 25/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu vận tải và tàu kéo của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc, hú còi, ép hướng, ngăn cản quyết liệt với khoảng cách gần nhất 100 m, sẵn sàng đâm va các tàu Việt Nam đang thực thi pháp luật trên biển.

Hai tàu hải cảnh số hiệu 46102, 46106 của Trung Quốc hỗ trợ 40 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đánh bắt hải sản, đồng thời ngăn cản không cho tàu cá Việt Nam vào khu vực gần giàn khoan để khai thác thủy sản.

Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phát hiện một máy bay trinh sát cánh bằng bay 2 vòng từ hướng Bắc - Đông Bắc vào khu vực Nam – Đông Nam, cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 1500 m, sau đó rời đi.

Trong ngày, Trung Quốc tiếp tục duy trì số lượng lớn 117 - 123 các loại tàu bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Trước hành động hung hãn của Trung Quốc, các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì cơ động vòng tránh, bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật. Các tàu kiểm ngư vẫn hỗ trợ để các tàu cá Việt Nam an toàn, bám sát ngư trường đánh bắt hải sản.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.