| Hotline: 0983.970.780

Tàu Trung Quốc và Nhật đâm nhau

Thứ Ba 07/09/2010 , 17:50 (GMT+7)

Bắc Kinh phát biểu "vô cùng lo ngại" trước việc một tàu tuần tra bờ biển của Nhật và tàu đánh cá Trung Quốc va chạm tại vùng biển tranh chấp.

Một tàu hải quân của Nhật
Bắc Kinh hôm nay nói "vô cùng lo ngại" trước việc một tàu tuần tra bờ biển của Nhật và tàu đánh cá Trung Quốc va chạm tại vùng biển tranh chấp.

Con tàu tuần duyên nặng 1.300 tấn của Nhật va chạm nhẹ với một tàu đánh cá của Trung Quốc gần một chuỗi đảo không người ở, được gọi là Senkaku trong tiếng Nhật và Điếu Ngư trong tiếng Trung, AFP dẫn lời phát ngôn viên lực lượng bờ biển Nhật cho hay.

Không có thương vong trong vụ va chạm xảy ra trên biển Hoa Đông này.

"Trung Quốc vô cùng quan ngại trước vụ việc", phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc nói và cho biết thêm rằng Bắc Kinh đã nghiêm túc khuyến cáo với phía Nhật rằng các đảo đó thuộc về Trung Quốc từ thời cổ xưa.

Trung Quốc cũng yêu cầu Nhật chấm dứt các hoạt động ở khu vực gần đường biên và không làm gì "gây hại đến an toàn của tàu thuyền và người dân Trung Quốc".

Mới đây, ông Ichiro Ozawa, một trong hai người đang tranh chức Thủ tướng Nhật Bản, tuyên bố rằng Tokyo cần phải bác bỏ thẳng tay tuyên bố chủ quyền mà Bắc Kinh đưa ra đối với các đảo nói trên ở biển Hoa Đông.

Các đảo này nằm ở vị trí giữa Nhật với đảo Đài Loan, hiện là một trong các vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất