| Hotline: 0983.970.780

Tàu vận tải Bắc Nam đi sai luồng kéo đứt cáp điện

Thứ Hai 19/03/2012 , 08:48 (GMT+7)

Tàu STAR 89 đi sai luồng đã kéo đứt bốn dây điện của đường dây trung thế vượt sông Tiền từ xã Hiệp Đức qua cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Công nhân ngành điện đang nỗ lực khắc phục sự cố đứt dây điện vượt sông Tiền chiều 17/3

Chiều 18/3, ông Lưu Thanh Nam, Giám đốc Điện lực Tiền Giang cho biết sự cố đứt đường điện trung thế vượt sông Tiền từ xã Hiệp Đức qua cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vẫn chưa khắc phục được.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do ngày 16/3, tàu vận tải Bắc-Nam STAR 89 trọng tải gần 3.000 tấn đi sai luồng đã kéo đứt bốn dây điện của đường dây trung thế này.

Chiếc tàu làm đứt đường dây điện đã bị ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tạm giữ để xử lý.

Theo đó, hơn 3.500 hộ dân của xã Tân Phong, huyện Cai Lậy phải tiếp tục chịu cảnh mất điện, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Người dân địa phương phải sử dụng xăng, dầu thay điện để duy trì hơn 50ha nuôi nuôi cá tra xuất khẩu và hơn 1.000 vườn cây ăn trái.

Điện lực Tiền Giang đã chuẩn bị đủ phương tiện, nhân lực và trang thiêt bị để kết nối lại đường dây điện nhưng chưa thể thi công do một hộ dân ở xã Hiệp Đức đòi hỏi các khoản đền bù mà ngành điện chưa thống nhất.

Dự kiến ngày 19/3, Điện lực Tiền Giang sẽ kết hợp Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Đức làm việc với hộ dân này để tiến hành thi công.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.