| Hotline: 0983.970.780

Taxi 7 chỗ lao xuống sông Tô Lịch

Thứ Sáu 10/12/2010 , 08:32 (GMT+7)

Chiếc taxi 7 chỗ của hãng CP đang chạy thì bất ngờ phi thẳng vào xe máy đỗ bên đường rồi lao xuống sông Tô Lịch.

Tối 9/12, đang lưu thông trên đường, taxi 7 chỗ của hãng CP bất ngờ phi thẳng vào xe máy đỗ bên đường rồi lao xuống sông Tô Lịch. Hàng trăm người đã vây kín bờ sông xem cứu hộ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h30 tại cầu Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến gần 23h, hàng trăm người dân vẫn kéo nhau đến khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Láng – Trần Duy Hưng để xem xe cứu hộ trục vớt taxi.

Tại hiện trường, xe taxi nằm dưới mương, chổng ngược 4 bánh lên, máy vẫn nổ, cửa kính bên trái đã bị đập vỡ. Phân nửa đầu xe bị ngập dưới nước.

Anh Như, một nhân chứng cho biết, taxi phóng với tốc độ khá nhanh theo hướng Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh. Đến gần cầu Trung Hòa (bắc qua sông Tô Lịch) chiếc taxi bất ngờ đâm vào trụ cột ven đường và xe máy đỗ gần đó.

Taxi được cẩu lên bờ lúc 22h30

May mắn, lái xe ôm vừa bỏ đi nơi khác uống nước. Trạm quản lý vệ sinh môi trường của phường Trung Hòa cũng không có ai ở bên trong.

"Sau khi taxi lao xuống sông, tôi cùng một người khác đã nhanh chóng dùng thanh che đập vỡ kính. Sau ít phút, tài xế khoảng 30 tuổi bò ra ngoài. Anh ta rất hoảng loạn nhưng cơ thể không có mùi rượu, bia", anh Như nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe cứu hộ đã đến hiện trường cẩu taxi bị nạn lên khỏi sông. Gần chục cảnh sát được huy động để phân luồng giao thông.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất