| Hotline: 0983.970.780

Tây Nguyên: Dịch heo tai xanh đã có mặt tại 202 xã, phường

Thứ Hai 20/09/2010 , 10:47 (GMT+7)

Cục Thú y cho biết, dịch heo tai xanh đã lây lan mạnh trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đăk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai với 202 xã, phường của 27 huyện, thị trấn. Đã có 121.500 con heo bị nhiễm bệnh.

Tại Gia Lai, có 2.236 con heo mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy 498 con. UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định hỗ trợ 16.000 đồng/kg heo hơi bị tiêu hủy.

Tại Kon Tum, có 2.000 con mắc, trong đó đã tiêu hủy 1.424 con. UBND tỉnh đã hỗ trợ người chăn nuôi ở mức 20.000 đồng/kg heo hơi bị tiêu hủy.

Tại Lâm Đồng, dịch heo tai xanh đã tấn công khoảng 20.000 con heo của gần 2.000 hộ chăn nuôi ở xã Cát Tiên và toàn bộ số heo mắc bệnh đều đã tiêu hủy.

Còn tại Đăk Nông, toàn tỉnh hiện có hơn 2.800 con heo bị nhiễm bệnh, gần 1.100 con đã được tiêu hủy.

Tỉnh Đăk Lăk cũng đã có gần 100.000 con heo bị nhiễm bệnh tại 14 huyện, thành phố. Riêng tại huyện M'Đrắk đã có 10/13 xã, thị trấn bị dịch heo tai xanh hoành hành, với 1.592 con heo bị mắc bệnh, trong đó 669 con bị chết với trọng lượng khoảng 20 tấn. 

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.