| Hotline: 0983.970.780

'Tên lửa địa ngục' Anh chặn đứng cuộc hành quyết của IS

Thứ Tư 20/09/2017 , 14:36 (GMT+7)

Video ghi lại khoảnh khắc tên lửa 'Lửa địa ngục' từ máy bay không người lái của Anh khiến IS hoảng loạn.

Không quân Anh xác nhận máy bay không người lái của lực lượng này đã chặn đứng một cuộc hành quyết công khai của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, theo Defense News

Vụ hành quyết diễn ra tại thị trấn Abu Kamal, Syria, thời gian cụ thể chưa được Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ. Một chiếc máy bay không người lái Reaper được các phi công điều khiển từ cách xa hơn 3.200 km đã khai hỏa tên lửa "Lửa địa ngục" duy nhất mang theo để chặn cuộc hành quyết.

Khi đó, các phiến quân IS đang ép nhiều người dân vào một góc, bắt họ chứng kiến cảnh hành quyết hai tù nhân. Nhận thấy tay súng phụ trách hành quyết đứng riêng một góc, không quân Anh khai hỏa tên lửa, để nó nổ tung gần chỗ tay súng, khiến IS hoảng loạn tháo chạy.

"Chúng tôi có thể bắn chính xác vào tay súng IS, song hắn đứng quá gần đám đông. Nếu hành động như vậy, nhiều người khác có thể bị thương. Tên lửa nổ gần tay súng vẫn sẽ kết liễu hắn và khiến IS hoảng loạn, không gây thương vong cho dân thường", một sĩ quan không quân Anh cho biết. 

 

Defense News

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.