| Hotline: 0983.970.780

Terry rời Chelsea cuối mùa này

Thứ Ba 18/04/2017 , 09:33 (GMT+7)

Trung vệ 36 tuổi sẽ chia tay sân Stamford Bridge sau 22 năm gắn bó để tìm cơ hội thi đấu.

Terry chia tay Chelsea sau hơn hai thập kỷ gắn bó. Ảnh: Reuters.

John Terry là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất của Chelsea với bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champión League, năm Cup FA, một Europa League và ba Cup Liên đoàn.

Anh có 713 lần khoác áo Chelsea từ khi ra mắt đội một năm 1998, trong đó có 578 trận với tư cách đội trưởng.

"Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn cống hiến được nhiều trên sân nhưng hiểu rằng những cơ hội sẽ bị hạn chế nếu tiếp tục ở đây với Chelsea", Terry nói.

Terry gia nhập Chelsea từ West Ham vào năm 14 tuổi. Anh là trụ cột của đội chủ sân Stamford Bridge từ khi CLB này vươn lên trở thành một trong những đội bóng hàng đầu. Terry có 66 bàn cho Chelsea nhưng chỉ được ra sân bốn lần ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Terry đứng thứ ba về số lần khoác áo Chelsea, sau Ron Harris và Peter Bonetti. Anh giữ kỷ lục về số trận đeo băng đội trưởng.

"Tôi tất nhiên sẽ luôn là một phần của Chelsea và tôi quyết tâm kết thúc mùa giải cuối cùng với tư cách là cầu thủ Chelsea bằng việc giành danh hiệu. Tôi luôn nhận thức được rằng bản thân sẽ ra đi vào thời điểm thích hợp, theo một cách hợp lý và tôi nghĩ cuối mùa giải năm nay là thời điểm thích hợp cho tôi và CLB", Terry nói.

Terry đã có mọi danh hiệu ở Chelsea.

Terry dành gần như toàn bộ sự nghiệp thi đấu cho Chelsea. Vào năm 2000, anh được cho Nottingham Forest mượn và có sáu lần ra sân cho đội bóng này. Terry là hậu vệ ghi bàn tốt nhất trong lịch sử Chelsea và là một trong năm hậu vệ hiếm hoi giành danh hiệu cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

"Tôi hào hứng được tiếp tục thi đấu và sẽ tiếp tục hướng đến những thử thách mới. Ngôn từ không thể diễn tả tình yêu tôi dành cho Chelsea và các CĐV của CLB. Đối với tôi, các bạn có ý nghĩa như cả thế giới và tôi sẽ không bao giờ quên hành trình tuyệt vời mà chúng ta đã đi", trung vệ kỳ cựu chia sẻ.

Terry có 78 lần khoác áo đội tuyển Anh và chia tay "Tam sư" vào năm 2012.

VnExpress

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm