| Hotline: 0983.970.780

Tết Nguyên đán 2017, người lao động được nghỉ nhiều hơn năm trước

Thứ Tư 28/09/2016 , 07:48 (GMT+7)

Số ngày được nghỉ trong Tết Nguyên đán năm nay dự tính sẽ là 10 ngày, nhiều hơn so với các năm 2015 và 2016.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố Lịch nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, số ngày được nghỉ trong Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng. Do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết rơi vào Thứ Bảy và Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù thêm 2 ngày.

Ngày nghỉ Tết sẽ được tính từ ngày 27/1/2017 đến hết ngày 5/2/2017 dương lịch. Riêng ngày mùng 7 rơi vào ngày thứ 6 và không nằm trong ngày nghỉ lễ nên người lao động sẽ đi làm bù vào ngày 15 tháng Giêng tức là ngày 11/2/2017 dương lịch.

Tết Nguyên đán, 2017, người lao động, được nghỉ, nghỉ Tết, nghỉ lễ, thưởng Tết, viên chức,
Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2017


Đối với những người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1 ngày trong tuần thì lịch nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 dự kiến sẽ kéo dài trong 6 ngày. Cụ thể là từ 30 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức từ ngày 27/01 – 01/02/2017) hoặc từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 04 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức từ ngày 26 – 31/01/2017).

Vào Tết Nguyên đán năm 2015 và 2016, người lao động được nghỉ 9 ngày. Như vậy số ngày được nghỉ trong Tết Nguyên đán năm nay nhiều hơn so với các năm trước.

 

(vietnamnet.vn)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất