| Hotline: 0983.970.780

Tết Nguyên Tiêu: Trăng tròn, to nhất trong 53 năm

Chủ Nhật 28/02/2010 , 09:26 (GMT+7)

Vào đêm rằm tháng Giêng, Mặt Trăng sẽ đạt đường kính lớn và to nhất kể từ năm 1957 đến nay.

Ảnh minh họa

Vào đêm rằm tháng Giêng, Mặt Trăng không chỉ đạt đường kính lớn nhất trong năm Canh Dần, mà còn tròn và to nhất kể từ năm 1957 đến nay.

Theo các chuyên gia thuộc Hội Thiên văn học Quảng Đông, Trung Quốc - những người đã đưa ra dự đoán trên, chỉ cần trời quang mây tạnh, người dân các nơi ở châu Á-Thái Bình Dương đều có thể thưởng lãm một Tết Nguyên Tiêu với Mặt Trăng tròn và to nhất trong 53 năm qua.

Các tính toán cho thấy vào khoảng 6 giờ sáng 15/1 Âm lịch (28/2 Dương lịch), Mặt Trăng sẽ chỉ còn cách Trái Đất 357.829km, là khoảng cách ngắn nhất trong 53 năm qua và ngắn hơn so với khi Mặt Trăng cách Trái Đất xa nhất là 50.000km.

Vào lúc 0 giờ 38 phút sáng 16/1 Âm lịch (1/3 Dương lịch), Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời sẽ tạo thành một đường thẳng. Đây cũng là lúc Mặt Trăng tròn nhất và trông to hơn Mặt Trời vào bất cứ khi nào.

Điều thú vị là vào ngày 16/1 Âm lịch của 53 năm trước, 0 giờ 38 phút cũng là thời điểm Mặt Trăng tròn nhất.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất