Vừa qua, UBND huyện Con Cuông tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017. Nhìn tổng thể đến nay Con Cuông đã có 1/13 xã, thị đạt chuẩn NTM. Theo mục tiêu huyện đề ra thì năm 2016 Con Cuông phấn đấu có 1-2 xã đạt chuẩn NTM, nhưng không thành do hạ tầng và tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
Người dân làm đường giao thông nông thôn
Mặc dù trong năm 2016, Con Cuông đã huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình hơn 263 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế NTM nhưng kết quả bình quân chung của cả huyện cũng mới đạt được 10,5 tiêu chí/xã, so với năm 2015 tăng 0,5 tiêu chí. Trong đó 1 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 12 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 6 tiêu chí trở lên.
Nhìn tổng thể đến nay 9/13 xã, thị trấn mới đạt 6 tiêu chí là thách thức không nhỏ với Con Cuông. 9 xã này đều nằm ở vùng thuộc Chương trình 135, hàng chục năm nay được hưởng hỗ trợ của Nhà nước, hàng năm nguồn thu ngân sách chỉ vài chục triệu đồng/năm thì làm sao đủ nguồn lực xây dựng NTM.
Một thách thức lớn nữa là tỷ lệ hộ nghèo ở các xã trên còn rất cao (trên 40%), trong khi đất sản xuất ít, rừng không cho phép khai thác, không được phát đốt để trồng cây nguyên liệu. Công ăn việc làm thiếu nên đa số lao động trẻ bỏ quê vào
Để mỗi năm Con Cuông có 1-2 xã về đích NTM, trước hết huyện cần sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Thực hiện các tiêu chí cần có tính trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó phát huy sự đồng thuận và tìm kiếm nội lực trong nhân dân. Các tiêu chí đạt được phải có tính bền vững.
Trước hết khai thác lao động nhàn rỗi trong dân; do đất đai canh tác ít, mỗi năm sau vụ sản xuất người dân không biết làm gì thêm. Đi vào trong các thôn bản thấy bà con tụ tập nhau lại ăn trầu, nói chuyện, giữ cháu... Muốn tận dụng tốt lao động nhàn rỗi phải cần thành lập các hợp tác xã (HTX) đan lát, dệt thổ cẩm... giao HTX tìm đầu ra cho bà con.
NTM đòi hỏi người dân phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kinh tế dư dật. Muốn vậy rất cần sự đầu tư của Nhà nước, nhất là đầu tư khai thác các thế mạnh của Con Cuông như du lịch sinh thái. Huyện cần bố trí quỹ đất, vận động nhân dân ủng hộ doanh nghiệp khi họ đầu tư mở rộng nhà máy, công xưởng, nhất là các nhà máy chế biến nông, lâm sản tạo việc làm, để con em Con Cuông “ly nông” mà không “ly hương”.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, hiện Con Cuông mới chỉ có 1/13 xã, thị cán đích, nhưng không bền vững. Để hoàn thành mục tiêu chương trình ngoài sự nỗ lực cố gắng, theo chúng tôi cần tiến hành các giải pháp trên một cách đồng bộ, nhanh chóng và quyết liệt. |