| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan muốn vô địch châu Á và giành HCV Á vận hội

Thứ Bảy 06/01/2018 , 20:10 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa đặt mục tiêu cực đại với HLV Milovan Rajevac trong bản hợp đồng mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang muốn điều chỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang

Người đứng đầu bóng đá xứ chùa Vàng vừa trao cho HLV đội tuyển quốc gia Milovan Rajevac bản hợp đồng có sự điều chỉnh về mức lương, đồng thời có thêm điều khoản ràng buộc là ông Milovan Rajevac phải giúp Thái Lan vô địch Asian Cup.

Chủ tịch Somyot Poompunmuang nói: "Rajavac đang thiết tha gia hạn hợp đồng hiện tại và cũng mong muốn một mức lương cao hơn, chúng tôi đã đưa cho HLV một bản phác thảo bản hợp đồng sửa đổi theo ý kiến của ông ấy. Nhưng chúng tôi muốn ông ấy suy nghĩ lại mục tiêu với đội tuyển. Chúng tôi chưa từng giành chiến thắng tại Asian Cup hoặc HCV Á vận hội, vì vậy chúng tôi muốn biết liệu ông ấy có thể mang lại điều đó hay không".

Mục tiêu của FAT có lẽ là điều không tưởng bởi thực lực của bóng đá Thái Lan hiện tại vẫn chưa thể so sánh với các cường quốc tại châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia... Bằng chứng là tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, thầy trò HLV Milovan Rajevac đứng cuối bảng với chỉ 2 điểm sau 10 trận đấu.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất